VIỆT NAM BÁC TIN NGA TRỞ LẠI CAM RANH

@ 14 October 2010 05:19 AM
Tin Hà Nội - Trong một sự kiện được cho là gián tiếp bác bỏ các tin tức cho rằng Hải quân Nga đang tìm cách trở lại Cam Ranh, hôm qua Hà Nội lên tiếng cho biết sẽ không hợp tác với nước ngoài để sử dụng cảng Cam Ranh vào mục đích quân sự, theo một thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam. Bản tin nêu rõ câu hỏi được nêu ra dựa theo hãng thông tấn Kyodo nói rằng Nga đã tiến hành xong nghiên cứu và nay muốn quay trở lại lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh. Phía Nga đã có đề nghị với phía Việt Nam cho họ thực hiện điều đó. Tuy nhiên trả lời từ phát ngôn nhân Nguyễn Phương Nga là Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ trương không hợp tác với nước ngoài để sử dụng Cam Ranh vào mục đích quân sự, và Việt Nam sẽ khai thác tiềm năng của khu vực Cam Ranh vào mục tiêu phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Nhắc lại, vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh cho mục đích quân sự. Khi kết thúc cuộc chiến vào năm 1975, Việt Nam có hiệp định với Liên Xô, và sau này là Nga về việc sử dụng Cam Ranh trong vòng 25 năm. Năm 2001 Nga tuyên bố rút khỏi Cam Ranh vì lý do tài chính, và đã thực hiện hoạt động rút khỏi Cam Ranh vào năm 2002.(SBTN)

{nl}{nl}