TRUNG CỘNG PHÓNG THÍCH CÁC NGƯ DÂN VIỆT NAM

@ 14 October 2010 05:26 AM
Tin Hà Nội - Một sự kiện khá đặc biệt đã diễn ra vào ngày hôm qua nhân hội nghị các Bộ trưởng Quốc Phòng đang diễn ra tại Hà Nội. Báo chí trong nước do Cộng sản Việt Nam kiểm soát hôm qua đã đăng tin Trung cộng phóng thích 9 ngư dân Việt Nam, nhưng chỉ vài giờ sau thì tất cả những tin tức này được đồng loạt gỡ xuống. Ðến chiều nay sau khi đại hội đã kết thúc thì tin này lại được đăng lên, cho biết Chính quyền Bắc Kinh đã thả chín ngư dân Việt Nam bị bắt gần các hòn đảo tranh chấp ở biển Ðông. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh đã xác nhận tin này hôm nay, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Các báo dẫn lời đương sự tuyên bố việc thả các ngư dân là vô điều kiện, thể hiện thiện chí của Trung Cộng. Các ngư phủ và tàu bè của họ bị bắt giữ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa ở biển Ðông hôm 11 tháng 9.

Thông Tấn Xã Việt Nam tuần trước đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kêu gọi Trung Cộng thả những ngư dân này ngay lập tức và vô điều kiện. Reuters đánh giá, vụ bắt giữ này là tranh cãi mới nhất liên quan tới Trung Cộng về quần đảo tranh chấp ở biển Ðông. Theo AFP, kể từ năm ngoái, Việt Nam đã thông báo về nhiều vụ Trung Cộng bắt giữ tàu đánh cá của phía Việt Nam. Gần đây Trung Cộng đã phản ứng tức giận khi Nhật Bản bắt giữ một đội tàu đánh bắt cá vì đâm vào các tàu tuần duyên của Nhật Bản gần khu vực quần đảo Ðông Trung Cộng mà cả Bắc Kinh và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền. Reuters đánh giá rằng Nhật Bản đã thả thủy thủ đoàn sau đó là thuyền trưởng sau khi chịu sức ép lớn và cả những đe dọa từ Trung Cộng.(SBTN)

{nl}{nl}