TRUNG CỘNG LẠI CAM KẾT KHÔNG ÐE DỌA AI

@ 14 October 2010 05:26 AM
Tin Hà Nội - Tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng vào sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng là Thượng tướng Lương Quang Liệt tuyên bố trước ASEAN là Trung Cộng không nhằm thách thức hay đe dọa bất kỳ ai. Họ Lương tuyên bố việc phát triển hòa bình là quyết định chiến lược cho dài hạn, không phải tính toán mang tính vụ lợi, và sự phát triển quốc phòng của Trung Cộng không nhằm thách thức hay đe dọa bất kỳ ai, mà để bảo đảm an ninh của chính Trung Cộng và thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực và thế giới. Theo đương sự, bản thân chính sách quốc phòng mà Trung Cộng đang thực thi mang bản chất phòng vệ. Quan điểm này đã từng được Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Cộng khẳng định nhiều lần trong và bên lề các hội nghị an ninh khu vực thời gian qua.

Hoa Kỳ và các nước đang lo ngại khi thấy Trung cộng phát triển về quân sự nhất là về hải quân, và đang tranh chấp về chủ quyền với một loạt các nước ở vùng biển Ðông. Tuy nhiên về việc này, họ Lương nói Trung cộng chỉ hợp tác cụ thể trong các khuôn khổ đa phương không có nghĩa là giải quyết tất cả các vấn đề an ninh. Ðiều này không thích hợp với nguyên tắc từng bước và dựa trên mức độ thoải mái của các bên. Nói cách khác, Trung cộng vẫn chỉ muốn đàm phán song phương chứ không chịu đưa các vấn đề chủ quyền ra bàn cãi trong những buổi họp có tính cách quốc tế. Trong hội nghị này, tướng Lương Quang Liệt cũng đã có các cuộc hội đàm song phương với người đồng nhiệm Mỹ và Nhật Bản, sau thời gian quan hệ gián đoạn do những căng thẳng an ninh.(SBTN)

{nl}{nl}