ẤN ÐỘ SẼ GIÚP VIỆT NAM HUẤN LUYỆN QUÂN ÐỘI, VIỆT NAM CHUẨN BỊ THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH

@ 14 October 2010 05:51 AM
Tin Hà Nội - Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Ðộ sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh đề nghị Ấn Ðộ cử chuyên gia giúp Việt Nam đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình mà Việt Nam chuẩn bị thành lập. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Ðộ Arackaparambil Kurian Antony đang thăm Việt Nam cho biết Ấn Ðộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực Hải quân, Không quân, đào tạo sĩ quan, vì vậy Việt Nam mong muốn Ấn Ðộ sẽ chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam, giúp Việt Nam đào tạo một số công nghệ quốc phòng mới, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, sỹ quan hải quân, không quân. Ngược lại phía Việt Nam hứa sẽ chia sẻ thông tin với Ấn Ðộ trong một số lĩnh vực như sẵn sàng tiếp nhận tàu Hải quân của Ấn Ðộ tới bảo dưỡng, sửa chữa, tiếp nhiên liệu tại các cơ sở của Việt Nam.

Việt Nam đề nghị Ấn Ðộ tăng cường hơn nữa việc trao đổi sỹ quan hai nước, trao đổi vấn đề học thuật quân sự, đồng thời đề nghị Ấn Ðộ cử chuyên gia sang Việt Nam giúp Việt Nam đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình mà Việt Nam chuẩn bị thành lập. Bộ trưởng Antony hứa sẽ giúp Việt Nam trong việc trợ giúp huấn luyện Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam, thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Học viện quốc phòng, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, thông tin về những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như Hải quân, Không quân, và mời đại diện của bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam thăm triển lãm Không quân Ấn Ðộ năm 2011. Tưởng cũng nên nhắc lại là Ấn Ðộ là kẻ thù truyền kiếp của Trung cộng, hai nước láng giềng từng tranh chấp về vùng Kashmir, Trung cộng là nước có đông dân số nhất thế giới và Ấn Ðộ là thứ nhì, hai nền kinh tế cũng đang cạnh tranh nhau trong thời gian qua. Việc Việt Nam quan hệ với Ấn Ðộ cũng sẽ không làm cho quan thày Trung cộng hài lòng.(SBTN)