MỖI NGƯỜI VIỆT NAM GÁNH 600 ÐÔ-LA NỢ CÔNG

@ 16 October 2010 07:19 AM
Tin Hà Nội - Với số công nợ của Việt Nam nay chiếm lên đến 51.7% GDP, mỗi người dân Việt Nam gánh gần 600 đô-la nợ nần, theo tạp chí Economist trong bảng đồng hồ nợ toàn cầu. Tờ Economist cho biết tính đến ngày 15 tháng 10, tổng số nợ toàn cầu là 39,792 tỷ đô-la. Theo bản đồ nợ của The Economist, trong năm 2010 con số nợ chi tiết của Việt Nam là 50.7 tỷ đô-la và chiếm 51.7% GDP. Ðiều này có nghĩa là với dân số 87.6 triệu người, mỗi người Việt Nam gánh 578.65 đô-la nợ công. Cũng theo thống kê này, kể từ năm 2001 đến nay, số nợ trên đầu người của Việt Nam ngày càng tăng.

Hồi 2001, tỷ lệ nợ công trên GDP tương đương 26.6% và nợ công đầu người chỉ là 106 đô-la. Dự báo cho năm 2011 khả quan hơn khi mặc dù nợ công tăng thêm gần 6 tỷ đô-la, nhưng tỷ lệ so với GDP giảm xuống còn 50.9%. Tuy nhiên vào lúc đó, nợ công đầu người là 638 đô-la. Trong số các quốc gia được liệt vào hàng nợ cao, có Mỹ, Canada và các nước Tây Âu. Tại Pháp, mỗi người dân phải gánh gần 32,000 đô-la nợ công, còn ở Hy Lạp, con số này là 34,000 đô-la. Thống kê của báo Economist được tính toán dựa trên báo cáo hàng tam cá nguyệt của các quốc gia, theo dõi 99% lượng GDP của toàn cầu. Mới đây, IMF đưa ra cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp, nợ công cao và hệ thống ngân hàng yếu ớt sẽ là những mối nguy hại đối với sự thịnh vượng toàn cầu.(SBTN)

{nl}{nl}