HÀ NỘI CHỐI PHĂNG KHÔNG CÓ CHUYỆN CHI HÀNG CHỤC NGÀN TỶ ÐỒNG CHO ÐẠI LỄ NGÀN NĂM THĂNG LONG

@ 16 October 2010 07:39 AM
Tin Hà Nội - Mặc dù chưa thống kê được chi phí cho dịp đại lễ, nhưng Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền 1000 năm Thăng Long khẳng định với báo chí trong nước là không có chuyện chi hàng chục nghìn tỷ cho đại lễ Ngàn Năm Thăng Long. Sau khi có những chỉ trích nặng nề từ phía các nhà trí thức cũng như dân chúng về việc tiêu xài phung phí cho đại lễ trùng ngày Quốc Khánh của Trung cộng, trong khi dân chúng miền Trung thì đói khổ vì lũ lụt không được cấp thức ăn và nước uống. Lãnh đạo Hà Nội nói chi phí cho các sự kiện đại lễ sử dụng từ nhiều nguồn từ trung ương, ngân sách địa phương, đóng góp của các doanh nghiệp theo hình thức xã hội hóa. Hiện các đơn vị chức năng vẫn chưa hoàn tất thống kê, nhưng nhân vật này nói rằng con số hàng chục ngàn tỷ đồng chi cho đại lễ mà nhiều người nói là không chính xác.

Trước đó Hà Nội cũng dự tính chi ra hàng tỷ đồng để bắn mây nhằm ngăn cản trời mưa, nhưng sau khi bị chỉ trích đã bỏ dở chương trình này, cũng như giảm bớt chương trình bắn pháo bông rất tốn kém để nói là lấy tiền giúp cho đồng bào miền Trung. Về việc kẹt xe nặng nề chung quanh sân vận động Mỹ Ðình đêm bế mạc đại lễ cũng là một đề tài bị nhiều chỉ trích, và nhân vật này thú nhận tình trạng tắc nghẽn là do không lường hết được tình hình nên cảnh sát giao thông không chủ động phân luồng điều hành giao thông phù hợp.

Liên quan đến vụ cháy nổ 2 container pháo bông, nhân vật này khẳng định nguyên nhân là do sơ suất về kỹ thuật trong lúc chuẩn bị bắn thử vào tối cùng ngày, và chỉ có 4 người chết, trong đó có 3 chuyên gia ngoại quốc và 3 người bị thương hiện đã bình phục và xuất viện. Trước đó có tin cho rằng số người chết cao hơn nhiều nhưng đã bị nhà nước ém nhẹm, Hà Nội cũng nhìn nhận vụ nổ đã gây hậu quả đáng kể, gây xáo trộn trong dư luận và ảnh hưởng đến buổi bắn pháo bông.(SBTN)

{nl}{nl}