VẪN MẤT LIÊN LẠC VỚI CÁC NGƯ DÂN ÐƯỢC TRUNG CỘNG THẢ VỀ

@ 16 October 2010 08:00 AM
Tin Lý Sơn - Tính cho tới tối hôm nay, chiếc tàu cá của ngư dân huyện Lý Sơn được Trung Cộng thả vài ngày trước vẫn chưa có mặt tại vùng biển Việt Nam. Ðại diện Tòa Ðại sứ Trung Cộng thông báo cho Ðại diện Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, là khi đã quyết định thả chiếc tàu đánh cá cùng 9 ngư dân Việt Nam, phiá Trung Cộng đã cung cấp đủ nhiên liệu và những vật dụng cần thiết cho tàu cá Việt Nam trước khi thả tàu. Trưa ngày 13 tháng 10 tàu đánh cá này đã lên đường trở về, nhưng sau đó quay trở lại và đề nghị cung cấp thêm nhiên liệu và đã được phía Trung Cộng đáp ứng. Trung Cộng nói rằng họ có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người và tàu đi trên biển khi đã quyết định thả tàu và người. Do đang có áp thấp nhiệt đới trên biển Ðông nên phía Trung quốc đã khuyến cáo 9 ngư dân Việt Nam nán ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng những người này vẫn quyết định về ngay và đã ký cam kết tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Ðại diện tòa Ðại sứ Trung Cộng cho biết đã báo cáo về nước kiến nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng của Trung Cộng phối hợp tìm kiếm chiếc tàu đánh cá và 9 ngư dân Việt Nam. Về phía Việt Nam, Bộ ngoại giao Hà Nội cho biết đã một lần nữa yêu cầu Trung cộng phối hợp tìm kiếm. Ðến chiều nay vẫn không có một dấu hiệu gì về số phận 9 ngư dân bị Trung Cộng bắt cóc đưa về đảo Phú Lâm ngày 11 tháng 9 năm và nói là thả họ đã cách nay 5 ngày. Câu hỏi đặt ra là thật sự họ được thả hay chưa, và Trung Cộng có trả cho ngư dân Việt Nam các phương tiện hải hành và truyền tin hay vẫn tịch thu như hàng trăm lần trước.(SBTN)

{nl}{nl}