QUẢNG NGÃI LẠI NGẬP TRONG BIỂN NƯỚC

@ 17 October 2010 06:57 AM
Tin Quảng Ngãi - Cơn mưa lớn kéo dài sáng nay làm nhiều con đường ở Quảng Ngãi bị ngập nặng khiến xe chết máy, giao thông náo loạn trong nhiều giờ liền. Nước ngập sâu, nhiều người phải dắt xe máy lội trong dòng nước. Xe hơi thì cố phóng nhanh tạo ra những làn sóng mạnh ùa vào nhà dân hai bên đường và làm người đi đường ướt sũng nước. Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết mưa lớn còn kéo dài từ hôm nay đến hết ngày mai chủ nhật, với lưu lượng từ 70 đến 120 milimét. Nếu không có hướng thoát nước mưa thì nhiều đoạn đường tại thành phố Quảng Ngãi còn tiếp tục ngập nước.

Vào đầu tháng 10 năm 2008, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công dự án tiểu dự án Quảng Ngãi thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung, có tổng vốn đầu tư 15.4 triệu mỹ kim từ nguồn vốn vay ODA. Dự án bao gồm các hạng mục thi công bãi chôn lấp rác, hồ điều hòa, hệ thống thoát nước gồm các đoạn Bàu Sử, Bàu Cả nối kênh Hào Thành dài gần 3 cây số, cùng hệ thống thoát nước cống tròn dài hơn 7.6 cây số.

Theo kế hoạch, tiểu dự án này hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng ngập nước trên các tuyến phố vào cuối tháng 12 năm 2009. Thế nhưng đến nay đã là tháng 10 năm 2010 mà đường phố ở Quảng Ngãi vẫn cứ tiếp tục ngập sâu, gây nhiều bất mãn cho người dân.(SBTN)

{nl}{nl}