HƠN 30 NGƯỜI CHẾT VÌ BÃO LỤT Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

@ 19 October 2010 10:30 PM
Tin Hà Nội - Giông bão và mưa lớn tại miền trung Việt Nam đã gây tử vong cho ít nhất 31 người, và làm cho 33 người khác mất tích tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, là những nơi vừa phục hồi từ một đợt lũ lụt dữ dội cách đây khoảng 1 tuần lễ. Các giới chức phòng chống thiên tai của Cộng sản Việt Nam cho biết lũ lụt đã làm cho gần 80 ngàn người phải tản cư ra khỏi 3 tỉnh miền trung, trong đó có 22 người bị chết hoặc mất tích tại Hà Tỉnh, nơi giới hữu trách nói một lượng nước mưa hơn 800 milimét đã đổ xuống. Trước đó một đợt lũ lụt vào tuần trước đã làm cho 66 người bị thiệt mạng và 17 người bị mất tích. Những người vừa trở về nhà cách đây 7 ngày lại phải tản cư để tránh lụt. Hôm qua, đài truyền hình nhà nước đã chiếu hình ảnh những con đường và nhà cửa bị ngập lụt trong lúc những chiếc thuyền cấp cứu mang những thùng mì gói cùng với đồ cứu trợ khác cho những cư dân bị kẹt trong biển nước. Truyền thông nhà nước nói một chiếc xe đò chở theo 37 hàngh khách từ tỉnh Ðắc Nông đến tỉnh Hà Tĩnh đã bị nước lụt trên một con đường cuốn đi làm cho 37 người bị mất tích.

Báo chí tại địa phương cho biết có ít nhất 32 người tử nạn, so với báo cáo của chính quyền nói chỉ có 13 người thiệt mạng và 5 người bị mất tích. Một vụ đất lở tại tỉnh Quảng Bình đã làm cho những đoạn quốc lộ bị gián doạn và ngăn chặn những đoàn tàu đi trên đoạn đường sắt nối liền miền bắc và miền nam. Ðây là đợt thiên tai thứ nhì tấn công vào Việt Nam trong tháng này, sau khi vào đầu tháng 10 có hơn 60 người bị giết vì bão lụt. Mùa giông bão hàng năm cho đến hết tháng 10 thường tấn công vào miền bắc và miền trung Việt Nam, hiện nay trận bão đại dương Megi cũng đang chuẩn bị tấn công vào đất nước này trong vòng vài ngày tới.(SBTN)

{nl}{nl}