HÀ TĨNH, NGHỆ AN VƯỢT MỨC LỤT LỊCH SỬ NĂM 1978

@ 19 October 2010 10:31 PM
Tin Hà Tĩnh - Mực nước tại Hà Tĩnh đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1978, miền Trung vẫn còn 23 người mất tích trong lúc một cơn bão lớn khác đang đe dọa đổ bộ vào Việt Nam. Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết từ thứ năm tuần trước dịch cúm cho đến nay, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, nhiều nơi như Cửa Hội, Nam Ðàn Nghệ An, Cẩm Nhượng, thị xã Hà Tĩnh Hà Tĩnh tới 900 milimét. Một số khu vực đầu nguồn sông các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố mưa lớn nhất từ trước đến nay. Mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đã là 16.5 thước, vượt báo động 3 tới 3 thước, vượt cả mực nước lịch sử năm 1978. Ðiều nguy hiểm là trận lụt mới này chỉ cách trận lụt trước chưa tới một tuần. Hôm nay và ngày mai từ Hà Tĩnh trở vào mưa giảm, tại Nghệ An và nam Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, mực nước tại khu vực này sẽ tiếp tục lên. Phải đến trưa chiều ngày thứ tư mưa mới giảm. Là tỉnh chịu nhiều thiệt hại nhất trong đợt lũ lụt này với 12 người chết, 2 người mất tích, cán bộ tỉnh Hà Tĩnh cho hay 178 xã của 12 huyện thị trong tỉnh bị ngập, trong đó có 105 xã với trên 93,000 nhà dân bị ngập sâu, chia cắt. Diện tích sản xuất nông nghiệp và thủy sản bị xóa sổ hoàn toàn. Ðường bộ, đường sắt, điện và cả hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt. Ngoài một hồ đập bị vỡ, hiện tất cả hồ đập khác đều có nguy cơ nước dâng cao và tràn.

Từ Nghệ An tin cho hay mưa rất lớn, tất cả hồ đập trên địa bàn đều tràn, có nơi tràn tới đến 1 thước rưỡi. Hơn 20,000 dân của 21 xã thuộc 5 huyện bị ngập sâu. Vụ mùa thu đông bị xóa sổ hoàn toàn. Có nhiều người chết vì rét do ngâm nước lâu ngày. Theo tổng hợp từ các tỉnh, mưa lũ từ những ngày qua đã làm 31 người chết, trong đó Nghệ An 12 người, Hà Tĩnh 13 người, Quảng Bình 5 người, Thừa Thiên Huế một người chết. Ngoài ra tại Hà Tĩnh còn 20 người mất tích trong vụ lật xe sáng nay tại Hà Tĩnh. Tại Quảng Bình có một người và Thừa Thiên Huế có 2 người mất tích. Tại Nghệ An, gần 80,000 học sinh không thể tới trường vì giao thông tê liệt.(SBTN)

{nl}{nl}