ÐƯỜNG SẮT BỊ CUỐN TRÔI, ÐƯỜNG BỘ TÊ LIỆT VÌ MƯA LŨ

@ 19 October 2010 10:31 PM
Tin tổng hợp - Tuyến đường sắt Bắc Nam có 25 điểm bị ngập nước từ ga Vinh đến ga Ðồng Hới khiến hàng ngàn khách phải xử dụng đến xe đò. Quốc lộ 1 và quốc lộ 1A nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lũ liên miên khiến nhiều hành khách đi tàu khốn đốn, người miền Trung muốn ra Hà Nội song họ không thể lên tàu bởi có ít tàu khởi Các chuyến tàu Bắc Nam chạy từ ga Hà Nội đều phải dừng lại tại ga Vinh, còn đi từ Saigon ra thì phải dừng tại ga Ðồng Hới, hành khách phải lên xe khách để trung chuyển giữa hai ga này với khoảng cách 200 cây số. Phó tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách Hà Nội cho biết đường sắt Bắc Nam hiện có nhiều đoạn vẫn bị ngập sâu dưới nước, tại ga Yên Duệ có nhiều điểm ngập tới 1 thước nước. Nhiều đoạn đường tàu bị trôi đá khiến đường rầy bị xê dịch, không thể chạy tàu. 2 ngày qua ngành đường sắt đã chuyển tải 70 lượt xe với trên 4000 lượt hành khách giữa 2 ga. Tuy nhiên ngày hôm qua, đường bộ bị ngập nặng nên công tác trung chuyển cũng bị đình trệ. 400 hành khách đi tàu từ Saigon đã phải ngủ tại ga Ðồng Hới để chờ nước rút.

Hôm nay ngay tại quảng trường trước ga Vinh chiều qua mưa ngập tới 0.7 thước nước song sáng nay đã rút dần. Miền Trung mưa vẫn rất to, tình hình không biết kéo dài đến bao giờ. Ðường bộ ngang qua tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với 10 điểm ngập nặng trên quốc lộ 1. Ngoài ra các quốc lộ 7, 8, 9 cũng ngập trong nước. 4 giờ sáng nay, một xe khách từ Ðăk Nông ra Bắc đến địa phận xã Xuân Lam Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị nước cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Hiện 20 trong số 37 hành khách mất tích giữa dòng nước xiết. Giám đốc Công ty quản lý đường bộ cho biết ngập nặng nhất là đoạn cách cầu Bến Thủy khoảng 10 cây số, khiến các phương tiện phải tìm đường khác đi. Hầu hết các tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh đều chìm trong nước theo từng thời điểm, khiến hàng chục ngàn xe qua lại hàng ngày bị bế tắc, có nhiều xe phải chờ đợi nước rút tới nửa ngày.(SBTN)

{nl}{nl}