35 NGƯỜI CHẾT, MƯA TIẾP TỤC ÐỔ XUỐNG MIỀN TRUNG

@ 21 October 2010 06:03 PM
Hà Tĩnh - Ðêm hôm qua tại Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn, nhiều nơi lên tới 1000 mm. Hơn 100,000 dân đang khốn đốn bởi lũ nay lại lo lắng nước tiếp tục dâng cao. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, mưa lớn đã đổ tại Hương Khê, Cẩm Nhượng, thành phố Hà Tĩnh. Tính ra trong vòng một tuần, Hà Tĩnh đã phải hứng chịu lượng mưa khá lớn trên 1000 mm. Hiện Nghệ An có 113 xã với hơn 30,000 nhà dân bị ngập, trong đó có 35 xã bị ngập sâu và chia cắt. Hà Tĩnh có hơn 110,000 nhà và Quảng Bình gần 29,000 nhà bị ngập. Hơn 140,000 người phải di tản gồm Hà Tĩnh 68,000 người, Quảng Bình gần 48,000 người, Nghệ An gần 27,000 người. Ðến chiều ngày hôm qua đã có 35 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương, trong đó ở Quảng Bình có 2 em nhỏ 3 và 5 tuổi chết do ngã xuống nước.

Do chưa tìm thấy chiếc xe đò chở 37 người bị trôi ở khu vực Nghi Xuân Hà Tĩnh nên hiện vẫn còn 19 người đi trên xe này mất tích. Sáng nay có tin siêu bão Megi sẽ đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa nên cần kêu gọi tàu thuyền đang tránh trú bão tại đây về đất liền. Ở các vùng lũ lụt, những hồ nuôi trồng thủy sản đều bị xóa sổ.(SBTN)

{nl}{nl}