BÃO MEGI ÐỔI HƯỚNG NHƯNG VẪN ẢNH HƯỞNG ÐẾN MIỀN TRUNG VIỆT NAM, HỒNG THẬP TỰ QUỐC TẾ KÊU GỌI CỨU TRỢ LŨ LỤT

@ 21 October 2010 06:10 PM
Tin tổng hợp - Cơn bão cực mạnh Megi đã đổ bộ vào Phi Luật Tân hôm qua làm 10 người chết và hàng ngàn người phải di tản. Vốn có vùng ảnh hưởng rất rộng, bão Megi đã vào đến Biển Ðông tối qua, quét qua khu vực Hoàng Sa nơi có nhiều tàu Việt Nam đánh cá, sau đó chuyển hướng lên phía Hồng Kông. Từ hôm qua Việt Nam đã chuẩn bị đối phó với trận cuồng phong này. Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương xác nhận là hôm nay bão Megi đã hướng về phía Hồng Kông. Tuy nhiên cơn bão vẫn còn ảnh hưởng đến miền Trung Việt Nam, và như vậy lũ lụt ở miền Trung vẫn chưa chấm dứt trong vài ngày tới. Hôm qua hội Hồng Thập tự Quốc tế đã lên tiếng kêu gọi đóng góp hơn 1 triệu đô-la để cứu trợ nạn nhân trận lũ nặng nề ở miền Trung Việt Nam.

Văn bản phổ biến cho biết với phần lớn miền Trung Việt Nam đang phải chống chọi với hậu quả lũ lụt, gây tử vong cho hàng chục người và ảnh hưởng nửa triệu người dân, Liên Ðoàn Hồng Thập Tự Quốc Tế và Hồng Liềm Nguyệt Quốc Tế đang kêu gọi đóng góp khẩn cấp ngân khoản trên 1 triệu quan Thụy Sĩ tương đương 1.08 triệu đô-la để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam.ọ Phát ngôn viên Paul Conneally nói với hãng AFP là những nạn nhân bị ảnh hưởng cần cứu trợ, bao gồm những người phải di dời hoặc thiệt hại nhà ở, ruộng đất hay nông sản.(SBTN)


{nl}{nl}