NHẬN ÁN CHUNG THÂN, ÔNG SĨ CÒN BỊ ÐIỀU TRA BỎ TÚI 2 TRIỆU ÐÔ-LA

@ 21 October 2010 06:11 PM
Tin Saigon - Dù ông Huỳnh Ngọc Sĩ một mực cho rằng không nhận hối lộ từ PCI nhưng tòa vẫn khẳng định có đủ căn cứ buộc tội nên tuyên phạt mức án chung thân. Tòa còn đề nghị tiếp tục điều tra về cáo buộc nhận hơn 2 triệu đô-la trước đó của ông này. Theo hồ sơ vụ án cho biết để được trúng thầu gói thầu cố vấn về thiết kế và được ưu ái những điều kiện có lợi, các viên chức công ty PCI đã nhiều lần hối lộ ông Sĩ. Ông Sakano Tsuneo là trưởng đại diện của PCI tại Việt Nam) và ông Sakashita Giám đốc dự án Ðại lộ Ðông Tây của PCI đã đến gặp vị giám đốc Ban quản lý dự án để thương lượng. Sau nhiều lần kỳ kèo, họ đồng ý sẽ đưa cho ông Sĩ số tiền 10% giá trị hợp đồng lần thứ nhất tương đương 900,000 đô-la, và 11% hợp đồng lần 2 tương đương 1.7 triệu đô-la.

Tháng 5 năm 2009, đích thân ông Sakano Tsuneo Trưởng Văn phòng đại diện PCI tại Việt Nam, và ông Takasu Kunio thành viên Hội đồng quản trị, nguyên giám đốc điều hành PCI từ Nhật qua đã mang túi xách đựng 262,000 đô-la đến đưa cho ông Sĩ. Còn những lần đưa tiền trước do đã hết thời hiệu điều tra nên cơ quan tố tụng tách thành vụ án khác. Theo tòa, dù từ đầu đến cuối ông Sĩ đều phủ nhận đã cùng với PCI thỏa thuận chung chi, cho rằng không có quyền quyết định, không nhận bất cứ khoản tiền nào từ nhà thầu. Thế nhưng những người liên quan, nhân chứng đều khai rất rõ về việc này. Những người hiểu chuyện cho rằng lúc đầu ông Sĩ chỉ bị tố về vụ 262,000 đô-la, còn số tiền gần 2 triệu được dấu kín để có thể ăn chia với nhau. Nay có lẽ vì chia chác không đều nên nội vụ lại bị xé ra thêm, cho thấy ông Sĩ chỉ là con tốt thí còn những cán bộ cao cấp khác vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.(SBTN)

{nl}{nl}