BLOGGER ÐIẾU CẦY KHÔNG ÐƯỢC THẢ MÀ BỊ KẾT THÊM TỘI

@ 21 October 2010 07:22 PM
Tin Saigon - Trở lại với những tin về các nhà đấu tranh dân chủ, lúc 5 giờ sáng nay nguồn tin từ Saigon cho biết bà Dương Thị Tân, vợ của nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày bị công an đến nhà lục tung khám xét và sau đó bắt bà Tân lên trụ sở công an suốt từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối mới cho về. Bà cho biết chồng bà không được thả sau khi mãn hạn tù mà còn bị buộc thêm một tội danh mới là tuyên truyền chống phá nhà nước. Bà thuật lại rằng bọn Công an đến nhà bà như quân ăn cướp, và câu lưu bà ở cơ quan công an rồi lại đưa bà về khám xét nhà. Chúng tống đạt cái quyết định truy tố ông Hải tội tuyên truyền chống phá nhà nước, và không thả ông ấy.

Ðây là quyết định khởi tố mới khi chúng khép tội ông Hải viết báo cho Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do. Bà cho biết Công an đã đánh đập, bẻ tay bẻ chân bà rồi xông vào cướp hết tư trang tài sản, điện thoại cũng không có. Ðến chiều bà mới về đến nhà. Bà thuật lại rằng hôm qua bà biết là ngày ông Hải mãn hạn tù, bà thuê một chíêc xe để đi đón ông nhưng vừa mới bắt đầu ra xe thì Công an xông vào đánh đập trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Khi chúng đọc bản khời tố ông Hải thì bà yêu cầu đưa cho bà xem cái quyết định đó, nhưng chúng từ chối và nói không có lệnh đưa, chứng tỏ cái bọn này nó không có lý do gì chính đáng cả nên không dám đưa quyết định ấy ra.(SBTN)

{nl}{nl}