TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC BAN KI-MOON SẼ THĂM VIỆT NAM, ÚC ÐẠI LỢI YỂM TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT VIỆT NAM

@ 25 October 2010 10:32 PM
Tin Hà Nội - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẽ thăm chính thức Việt Nam khi ông tới dự hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng này. Ông Ban dự trù sẽ gặp các lãnh tụ Hà Nội và sẽ dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Liên Hợp Quốc vào ngày 29 tháng 10. Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam hôm nay cho biết chuyến thăm của người đứng đầu tổ chức này sẽ làm nổi bật sự nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Ông Ban cũng sẽ thăm một dự án liên quan đến những mục tiêu đó. Chuyến thăm của ông Ban là một chặng dừng chân trong hành trình công du tới một số nước châu Á gồm Thái Lan, Cam Bốt, Việt Nam và Trung Cộng. Ông Ban Ki-moon 66 tuổi, từng là Ngoại trưởng Nam Hàn, ông kế nhiệm ông Kofi Annan người Ghana, làm Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1 tháng giêng năm 2007. Ông là người châu Á thứ hai trong lịch sử nắm giữ cương vị này.

Trong một tin khác, chính phủ Úc Ðại Lợi cho biết sẽ đóng góp 200,000 đôla Úc vào quỹ Cứu trợ Khẩn cấp để trợ giúp các nạn nhân lũ lụt tại miền trung Việt Nam. Mưa lớn hồi nửa đầu tháng 10 đã gây ra lũ lụt nặng nề cho năm tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Báo cáo mới nhất của Hà Nội cho biết các trận lũ lụt đã khiến ít nhất 120 người thiệt mạng, hơn 266,000 ngôi nhà bị ngập nước, hàng ngàn ngôi nhà bị sập. Tình cảnh này đã khiến 15,000 gia đình buộc phải di tản. Hội Hồng Thập Tự ngay từ đầu tháng 10 khi lũ lên đã bắt tay vào việc trợ giúp người dân. Tuy nhiên vẫn rất cần những nguồn hỗ trợ bổ sung để tiếp tục các công việc này khi các trận lũ lụt đang kéo dài. Ðóng góp của chính phủ Úc Ðại Lợi sẽ giúp Hội Hồng Thập Tự Việt Nam tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp, bao gồm việc cung cấp nước uống, chăn ấm, màn, lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ðại sứ Úc Ðại Lợi tại Việt Nam, ông Allaster Cox, cho biết họ sẽ tăng cường những hoạt động có sự tham gia của các cộng đồng nhằm giảm thiểu các tác hại của thiên tai.(SBTN)

{nl}{nl}