LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ BỊ TỪ CHỐI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀO CHỮA CHO GIÁO DÂN CỒN DẦU

@ 26 October 2010 01:29 AM
{nl}
Tin Hà Nội - Bản tin mới nhất từ Việt Nam chiều nay cho biết Văn Phòng Luật Dương Hà của Luật sư Cù Huy Hà Vũ sau khi đứng ra nhận bảo vệ quyền lợi cho sáu giáo dân Cồn Dầu đang bị giam giữ bất công, hôm thứ tư vừa qua văn phòng đã cử các luật sư vào Ðà Nẵng, tới Viện kiểm sát làm các thủ tục pháp lý trước khi vào trại tạm giam gặp các bị can. Viện lý do ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, Viện kiểm sát đã không làm việc và hẹn tới chiều thứ sáu sẽ trả lời chính thức. Hôm qua Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Ðà Nẵng đã chính thức từ chối tư cách luật sư bào chữa cho 6 nạn nhân Cồn Dầu của Văn Phòng Luật Dương Hà, với lý do thân nhân của các bị can không có quyền thuê luật sư mà phải chính các bị can ký hợp đồng thuê luật sư thì mới có giá trị.

Trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, lần lượt các điều 48, 49, 50 nêu rõ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Ðiều 56 nêu rõ trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án phải xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do. Theo tin nhận được, mặc dù bị áp lực, nhiều lần bị đe dọa nếu mời luật sư thì sẽ bị tăng nặng hình phạt, nhưng các nạn nhân vẫn viết giấy ủy quyền cho các thân nhân thuê giúp luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Nhưng nhà cầm quyền Ðà Nẵng cho thế là chưa đủ, họ yêu cầu cần phải đích thân các nạn nhân ký hợp đồng với luật sư thì mới hợp lệ. Chỉ còn chưa đầy 4 ngày nữa phiên tòa xử sáu giáo dân Cồn Dầu sẽ chính thức diễn ra vào thứ tư tuần sau, không biết Văn Phòng Luật Dương Hà sẽ giải quyết thế nào và ai sẽ là người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các giáo dân Cồn Dầu. Chúng tôi sẽ theo dõi và tường trình đầy đủ cùng quý khán thính giả những tin tức mới nhất.(SBTN)