SAIGON NGẬP NƯỚC BIỂN: LỤT SẼ TRÀN 60% NHÀ CƯ DÂN NĂM 2050

@ 27 October 2010 02:32 AM
Tin Saigon - thành phố Saigon sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề trước tình trạng nước biển dâng, theo lời báo động từ các chuyên gia về biến đổi khí hậu. Bản tin cho biết là hiện có khoảng 26% dân cư thành phố Saigon đang bị ảnh hưởng của những trận bão cực đoan, và tỷ lệ này có thể lên tới hơn 60% vào năm 2050, theo báo cáo vừa được công bố tại Diễn đàn châu Á Thái Bình dương. Báo cáo mới nhất về các rủi ro về khí hậu và các biện pháp thích ứng tại các siêu đô thị ven biển của châu Á đến năm 2050 cho thấy không riêng gì Saigon, mà các thành phố lớn như Bangkok, và Manila đều là những siêu đô thị phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến khí hậu như mực nước biển dâng cao. Phí tổn do các trận lụt gây ra sẽ lên tới hàng tỷ đôla.

Theo nghiên cứu này, Saigon có khoảng 10 triệu dân sinh sống là một trong những khu vực sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong những năm gần đây, người dân thành phố Saigon thường xuyên phải chịu cảnh ngập lụt do tình trạng thủy triều. Nguyên nhân gây ra tình trạng lụt lội có thể là sụt lún đất do khai thác nước ngầm, đổ các chất thải rắn xuống các kênh rạch của thành phố, chặn dòng các hệ thống thoát nước, và tàn phá rừng.(SBTN)