TÀU CỨU NẠN LÊN ÐƯỜNG ÐÓN 9 NGƯ DÂN ÐƯỢC TRUNG CỘNG THẢ, 3 NỮ SINH MẤT TÍCH TRÊN SÔNG KỲ LỘ

@ 27 October 2010 02:43 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm nay cho biết ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chính thức điều tàu cứu nạn đóng tại Ðà Nẵng rời cảng Tiên Sa đi đón 9 ngư dân của một chiếc tàu thuộc xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đang bị mắc kẹt tại đảo Trụ Cẩu Hoàng Sa, sau khi được phía Trung Cộng thả về hôm ngày 11 tháng 10. Trên tàu cứu nạn có 29 cán bộ, và nguồn tin cho biết nếu thời tiết thuận lợi, nội trong chiều hôm nay tàu cứu nạn sẽ đến địa điểm đã hẹn trước để tiếp nhận 9 ngư dân do tàu Trung Cộng chuyển ra. Sau đó những người này sẽ được đưa về hải cảng Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi có thể là vào ngày thứ tư. Ðược biết từ ngày 11 tháng 9, tàu đánh cá này cùng 9 ngư dân Quảng Ngãi, khi đang đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam thì bị phía Trung Cộng bắt giữ. Ðến ngày 11 tháng 10, phía Trung Cộng chính thức thả tàu cùng 9 ngư dân trở về Việt Nam vô điều kiện. Tuy nhiên trên đường trở về, tàu bị hỏng máy và gặp sóng to, gió lớn nên trôi lênh đênh trên biển 5 ngày liền. Ðến ngày 16 tháng 10, tàu hải quân Trung Cộng gặp và cứu vớt đưa về trú ẩn tại đảo Trụ Cẩu Hoàng Sa.

Trong những ngày qua, do bão Megi nên 9 ngư dân chưa thể trở về Quảng Ngãi. Trong một tin khác tại huyện Ðồng Xuân, tỉnh Phú Yên, người dân cho biết 3 nữ sinh trường Tiểu học Suối Cối 1 đã mất tích trên sông Kỳ Lộ và được tin rằng đã tử nạn. Một người dân ra bến Ðồng Hiệu thuộc sông Kỳ Lộ đã phát hiện 6 chiếc dép nhỏ nằm trên bãi cát gần mép nước nhưng không thấy người liền tri hô, tìm kiếm. Nhiều người dân trong xóm đã dò hỏi những đứa trẻ chơi trong vùng và xác định được danh tính 3 trẻ nhỏ trên. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được tung tích các em do nước sông Kỳ Lộ quá lớn mặc dù một số thợ lặn giỏi đã cố gắng tìm kiếm.(SBTN)

{nl}{nl}