BLOGGER CÔ GÁI ÐỒ LONG BỊ BẮT

@ 27 October 2010 06:56 AM
Tin Saigon - Trong khi đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp giới blogger dẫn đến Ðại hội đảng Cộng sản vào năm tới. Sáng nay tin tức từ trong nước cho biết Blogger Cô gái Ðồ Long, tức cô Lê Nguyễn Hương Trà, đã bị công an bắt tại Saigon, vì cô đã viết một bài blog có liên quan tới con trai của một giới chức cao cấp Việt Nam. Hãng thông tấn Ðức trích tin tức đăng trên báo điện tử cho hay cô Hương Trà bị điều tra về hành vi mà họ gọi là vu khống. Việc tạm giữ nhà báo Hương Trà có liên quan đến một số nội dung cô này đã viết trên trang blog của mình về những tin bị cho là sai sự thật về gia đình của một cán bộ lãnh đạo cấp bộ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những người liên quan.

Tin tức cho hay vào trung tuần tháng qua, cô Hương Trà đã viết một bài blog trong đó nêu tên Nguyễn Trọng Khánh là con trai Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn là Thứ trưởng Bộ Công an, và mối quan hệ tình cảm của tên này với một số nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Bài blog cũng đăng tải nội dung một bức thư trong đó tố cáo ông Toàn đã đưa con trai vào làm việc trong ngành và bao che cho con gây nhiều sai phạm. Bài blog sau đó đã nhanh chóng được xóa đi, tuy nhiên một số trang web khác đã lưu lại bài viết này. Theo báo chí Việt Nam, năm 2007 ký giả Hương Trà bị ca sĩ Phương Thanh khởi kiện đòi xin lỗi vì cho rằng trên blog Cô gái Ðồ long Hương Trà đã viết không đúng sự thật về live show Mưa của cô. Vụ kiện qua 2 cấp xét xử, cuối cùng tòa phúc thẩm tuyên hủy án với lý do thủ tục.(SBTN)

{nl}{nl}