PHIÊN XỬ CÁC GIÁO DÂN CỒN DẦU VẪN SẼ TIẾP TỤC, LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ TUYÊN BỐ CÓ THỂ DẪN ÐẾN NỔI DẬY LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ

@ 27 October 2010 07:02 AM
PHIÊN XỬ CÁC GIÁO DÂN CỒN DẦU VẪN SẼ TIẾP TỤC, LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ TUYÊN BỐ CÓ THỂ DẪN ÐẾN NỔI DẬY LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ

Tin Hà Nội - Sau khi tòa án tại Ðà Nẵng từ chối không cho văn phòng luật sư Dương Hà của ông Cù Huy Hà Vũ được đại diện cho 6 giáo dân Cồn Dầu trước phiên tòa dự trù sẽ diễn ra vào chiều nay tức sáng thứ tư tại Hà Nội, trong một cuộc phỏng vấn dành cho một trang mạng Công giáo trong nước, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã lên tiếng nhận định về việc Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ không cấp quyền bảo vệ các nạn nhân Cồn Dầu. Ông cho biết đến tối ngày thứ ba thì văn phòng của ông vẫn không nhận được bất kỳ một hồi âm nào từ Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, dù trước đó văn phòng ông đã gửi công văn đến các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ở trung ương và địa phương, ngay cả cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cho chánh án tòa án tối cao Trương Hòa Bình, cho viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng, cho trưởng ban tôn giáo của nhà nước Nguyễn Thái Bình, Cũng như gửi đến chánh án, viện trưởng viện kiểm sát Ðà Nẵng và của quận Cẩm Lệ.

Luật sư trưởng của văn phòng cũng đã đến viện Kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp đưa công văn, cũng như đã đến mặt trận tổ quốc Viện Nam để đưa công văn và yêu cầu hai cơ quan này phải yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ở Ðà Nẵng cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng khác buộc chánh án tòa án Cẩm Lệ cấp giấy chứng nhận luật sư bảo chữa vụ án sáu giáo dân Cồn Dầu cho hai luật sư của văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ. Tuy nhiên cho đến tối thứ ba thì họ vẫn không nhận được giấy chứng nhận mặc dù điều này là trái pháp luật. Ông nói như vậy dù phiên tòa có diễn ra vào sáng thứ tư cộng với các bản án oan sai cho sáu giáo dân Cồn Dầu cũng sẽ tự động bị hủy bỏ bởi việc từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư là vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự. Ông Cù Huy Hà Vũ còn tuyên bố chắc nịch rằng nếu quyền bào chữa cho sáu giáo dân xứ Cồn Dầu bị vi phạm thì đây là một sự đảo lộn pháp quyền ở Việt Nam, đảo lộn toàn bộ trật tự xã hội hiện nay, và ông cho rằng đó là một trong những điểm đầu tiên dẫn đến sự bùng nổ lật đổ chế độ này.(SBTN)

{nl}{nl}