ỦY BAN TÔN GIÁO QUỐC TẾ YÊU CẦU CỘNG SẢN VIỆT NAM THẢ CÁC GIÁO DÂN CỒN DẦU

@ 29 October 2010 08:00 PM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế ngày hôm qua{nl} đã lên tiếng kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên tiếng về vụ Cồn Dầu khi bà{nl} đến Hà Nội cuối tuần này. Ủy ban cũng yêu cầu bộ Ngoại giao Mỹ tìm cách{nl} để trả tự do vô điều kiện cho các dân làng, cùng lúc với việc hối thúc {nl}nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bảo vệ các quyền về tôn giáo, pháp lý và{nl} tài sản của họ, dựa trên luật pháp Việt Nam và các công ước nhân quyền {nl}quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Ông Leonard Leo, Chủ tịch của USCIRF cho {nl}biết họ đã đề nghị Bộ trưởng Clinton nêu vấn đề với Việt Nam, vừa công {nl}khai vừa riêng tư, về vụ Cồn Dầu và đưa ra tuyên bố công khai lên án {nl}việc các cộng đồng tôn giáo Việt Nam tiếp tục đối mặt với bạo động và {nl}đối xử thô bạo. Ông nói nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng cách hù dọa và {nl}bạo hành để buộc giáo dân Cồn Dầu bán tài sản.
{nl}
{nl}6 người đang bị giam phải được trả tự do vô điều kiện, và nhà chức trách{nl} cần điều tra về những tố giác cho rằng công an đã tra tấn những người {nl}bị giam và làm 1 người dân Cồn Dầu thiệt mạng. 6 giáo dân Cồn Dầu sẽ bị {nl}mang ra xử vào ngày hôm nay vì không chịu bán đất và dời đi nơi khác, kể{nl} cả một địa điểm chôn cất đã có trong làng từ 135 năm qua, để Nhà nước {nl}lập một khu du lịch tại khu vực này.(SBTN)