VIỆT NAM VÀ PHI LUẬT TÂN ÐỒNG THUẬN VỀ VẤN ÐỀ BIỂN ÐÔNG

@ 29 October 2010 08:15 PM
Tin Hà Nội - Việt Nam và Phi Luật Tân hôm nay tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, tuy nhiên cả hai quốc gia cùng đồng thuận trong việc thúc đẩy việc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về Cách Ứng xử của Các bên ở Biển Ðông, tiến tới một Bộ qui tắc Ứng xử trong tương lai ở vùng biển này. Theo bản tin đăng trên tờ Manila Bulletin thì đây là vấn đề chính đã được Tổng thống Benigno Aquino đệ tam và Chủ tịch Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh Triết tán thành trong cuộc gặp song phương chiều hôm qua tại Hà Nội. Trong cuộc gặp này, Nguyễn Minh Triết cùng một số Bộ trưởng Việt Nam cũng đã đề nghị phía Phi Luật Tân trả tự do cho 32 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Phi Luật Tân vì được cho là đã đánh cá trong vùng lãnh hải của nước này. Tổng thống Phi hứa sẽ nhanh chóng xem xét trường hợp này theo luật pháp Phi Luật Tân. Hai bên cũng đã chứng kiến lễ ký kết 4 thỏa thuận nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai nước về giáo dục, quốc phòng, môi trường và an toàn hàng hải. Ngoài các thỏa thuận hợp tác với Phi Luật Tân, Việt Nam cũng đã ký kết Biên bản Ghi nhớ về hợp tác quốc phòng với Nam Dương tại Hà Nội vào sáng nay.

Một bản tin trên Jarkarta Post trích lời Tổng thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono cho hay quân đội hai nước sẽ thực hiện các chuyến thăm, các hoạt động huấn luyện và tuần tra chung trên biển. Ông Yudhoyono nói thêm rằng việc hợp tác về quốc phòng với Việt Nam là điều quan trọng và mang tính chiến lược vì cả hai nước đều có đường biên giới trên biển Ðông. Ông Yudhoyono đã tới Hà Nội để tham dự hội nghị ASEAN, tuy nhiên trận sóng thần và thảm họa núi lửa ở Indonesia đã buộc ông phải cắt ngắn chuyến đi để trở về nước trước khi quay lại Hà Nội để tham dự hội nghị vào ngày mai.(SBTN)

{nl}{nl}