ÐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM GIẢM TRONG 10 THÁNG ÐẦU NĂM

@ 29 October 2010 08:15 PM
Tin Hà Nội - Trong lúc Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ca ngợi những thành quả về phát triển của Việt Nam trong năm qua, thì những con số lại đưa ra những hình ảnh ngược lại. Theo một thống kê của bộ Kế hoạch và Ðầu tư của Việt Nam đưa ra hôm qua cho biết Việt Nam dự trù sẽ thu hút 12.8 tỷ đôla vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tức FDI trong 10 tháng đầu năm nay, như vậy con số này đã giảm 42% so với năm ngoái. Bản tin của Tân Hoa Xã trích báo cáo này cho hay trong 10 tháng đầu năm, số vốn của 759 dự án mới được cấp phép đạt 11.6 tỷ đôla, giảm 19% về số dự án và giảm 29% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Việt Nam cũng dự kiến thu hút 1.2 tỷ đôla từ 210 dự án đang hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2010.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, vốn FDI được cho là nguồn thu chính để giúp giảm khoản thâm hụt cán cân thanh toán của Việt Nam. Tuy nhiên bộ này thú nhận Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu thu hút từ 22 đến 25 tỷ đôla vốn FDI vào năm nay. Hòa Lan dẫn đầu trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay với số vốn hứa hẹn là 2.23 tỷ đôla, tiếp theo là Nam Hàn và Hoa Kỳ với số vốn hứa hẹn lần lượt là 2.14 tỷ và 1.92 tỷ đôla.(SBTN) {nl}{nl}