CUỘC BẦU CỬ TẠI NAM CALIFORNIA TẠO SỰ CHÚ Ý CỦA CÁC HÃNG THÔNG TẤN THẾ GIỚI

@ 29 October 2010 08:21 PM
Tin Orange County - Hãng thông tấn Reuters là một hãng thông tấn lớn nhất trên thế giới, cũng đã phải chú ý đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Nam California và đã có một bản tin đặc biệt về việc này. Bản tin viết rằng trong lúc trên toàn nước Mỹ, những vấn đề được nêu ra trong kỳ bầu cử giữa kỳ thường là vấn đề kinh tế hay di dân, hay vấn đề chi tiêu trong chính phủ. Thế nhưng tại địa hạt 47 tại miền nam California, lần này cuộc bầu cử sẽ là một cuộc tranh chấp về đề tài sắc tộc. Bài viết cho rằng vị nữ Dân biểu đương quyền là bà Loretta Sanchez là người đã giữ chức này trong suốt 13 năm, là nhờ vào sự ủng hộ nồng nhiệt của cộng đồng người Mễ tại Orange County.

Bà là một người vận động mạnh mẽ khi đi từng nhà gõ cửa hoặc gặp gỡ cử tri trong một khu vực tạo ra bởi những dân cư sống chung quanh công viên giải trí khổng lồ Disneyland, nhưng đã phát triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua với thành phần cư dân, lớn mạnh nhất là hai cộng đồng Latino và Á châu. Trong những lần bầu cử vừa qua, cộng đồng Latino tại địa hạt 47 thường ủng hộ các ứng cử viên đảng Dân Chủ. Tuy nhiên cộng đồng người Việt càng ngày càng lớn mạnh tại đây lại thiên về đảng Cộng Hòa.

Bà Sanchez từng bị chỉ trích về một lần xuất hiện trên truyền hình vào đầu tháng 9, khi nói về người Việt Nam. Cộng đồng người Việt tại Orange County là cộng đồng lớn nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ, nên những người chống đối bà thuộc đảng Cộng Hòa đã lợi dụng dịp này để khai thác sơ hở này và cho rằng bà có những tuyên bố có tính cách kỳ thị.

Những người ủng hộ bà Sanchez thì đã gạt bỏ những lời tố cáo kể trên, và nói còn nhiều vấn đề khác quan trọng hơn cần đến sự chú ý của cử tri. Một người tên Anthony Revollar là người ủng hộ bà Sanchez, nói ông nhận được rất nhiều quảng cáo gởi đến tận nhà từ các ứng cử viên, người này nói cái này, người kia nói cái kia, nói chung là tấn công lẫn nhau rất tiêu cực và ông không thích những hành động này. Ông nghĩ các cuộc vận động cần phải trong sạch và chú ý đến những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của họ. Một người khác thì nói dù không hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì bà Sanchez làm, nhưng ông Andrew Banderas nói ông đồng ý với đa số những gì bà đã bỏ phiếu tại Quốc Hội.

Ðối thủ của bà Sanchez là Van Tran, một người Mỹ gốc Việt, đã lợi dụng sơ hở của bà Sanchez để tạo ra sự ủng hộ mà ông ta cần đến để đạt đến gần bằng tỷ lệ ủng hộ bà Sanchez trong những thống kê mới nhất. Chiến dịch vận động của ông Văn Trần đã lập đi lập lại lời tuyên bố của bà Sanchez trong các mẫu quảng cáo, ngược lại bà Sanchez cũng đưa ra những quảng cáo cho thấy bà là người đi đầu trong việc ủng hộ nhân quyền tại Việt Nam. Bà nói bà rất yêu cộng đồng Việt Nam, và thân phụ của bà từng nói hành động quan trọng hơn lời nói, và trong suốt 14 năm qua bà đã có mối quan hệ rất mật thiết với cộng đồng người Việt tại đây và cho đến bây giờ. Bà sẽ tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam, như bà đã từng đi Việt Nam 3 lần mà đối thủ của bà thì chưa đặt chân về Việt Nam một lần nào.

Ngoài việc được sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam đa số theo đảng Cộng Hòa, những tên tuổi lớn nhất của đảng cũng đã đến vận động cho ứng cử viên Văn Trần, và điều này cho thấy chức vụ Dân biểu liên bang địa hạt 47 sẽ là một cuộc chạy đua để dành lại chiếc ghế này cho đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử vào tuần tới. Cựu Thị trưởng New York là ông Rudy Giuliani và những tên tuổi lớn trong đảng đã đến vận động cho ông Văn Trần. Ông này nói là một người di dân thế hệ thứ nhất, ông hiểu rõ những khó khăn và thách thức của cộng đồng này hơn. Ðối với cộng đồng người Việt tại Orange County, ngay cả sau khi gạt bỏ những lời tố cáo qua lại của hai bên, cuộc đua lần này sẽ tạo ra một cơ hội để dành một chiếc ghế trong bàn cờ chính trị của nước Mỹ.

Một người tên Trang Hoàng ủng hộ cho ông Văn Trần nói điều quan trọng là phải có một người hiểu rõ người Việt và đại diện cho người Việt trong chính quyền. Một người ủng hộ khác tên Vivian Lê nói gia đình cô và cô cần có một tương lai, và Văn Trần là người có thể đem tương lai đến cho gia đình họ. Một ứng cử viên dựa vào sắc tộc của mình để thu hút cử tri là một sự kiện khá quen thuộc đối với các cuộc tranh cử chính trị trong thế giới loài người từ trước tới nay. Bản tin kết luận rằng năm nay tại địa hạt 47, cuộc bầu cử sẽ được quyết định xem lá phiếu của người Latino hay lá phiếu của người Việt Nam sẽ thắng, và bà Sanchez hay ông Văn Trần sẽ là người vinh quang vào ngày thứ ba tuần tới.(SBTN)

{nl}{nl}