HUMAN RIGHTS WATCH KÊU GỌI TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC NÊU VẤN ÐỀ NHÂN QUYỀN KHI TỚI VIỆT NAM

@ 29 October 2010 08:22 PM
Tin New York - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch trụ sở đặt tại Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam hủy bỏ những cáo buộc với những tiếng nói chỉ trích chính phủ ôn hòa trên mạng, và trả tự do ngay lập tức cho các blogger bị bắt vì lên tiếng về những đề tài nhạy cảm ở Việt Nam như Trường Sa-Hoàng Sa hay dự án bauxite Tây Nguyên. Human Rights Watch cho biết đã gửi thỉnh nguyện thư đến Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, kêu gọi ông thúc giục Việt Nam cải thiện nhân quyền. Bà Elaine Pearson đại diện Human Rights Watch cho biết họ kêu gọi ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc giục Việt Nam hủy bỏ những quy định giới hạn quyền tự do internet, tự do bày tỏ tư tưởng, việc dùng tường lửa để ngăn chặn người dân, cùng các điều khoản trong luật giới hạn hoặc hình sự hóa quyền bất đồng quan điểm một cách ôn hòa.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng lên án Hà Nội vi phạm nhân quyền của công dân được bảo đảm theo luật pháp quốc tế cũng như chứng tỏ cho thế giới thấy tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam qua việc bắt giam và truy tố những blogger có quan điểm đối lập, trong đó có blogger Ðiếu Cày tức Nguyễn Hoàng Hải, và Anh Ba Saigon tức luật sư Phan Thanh Hải. Phó Giám đốc Phân vụ Châu Á trong Tổ chức Human Rights Watch, nhấn mạnh Việt Nam nên bỏ ngay các cáo buộc đối với blogger Ðiếu Cày và Anh Ba Saigon. Những cáo buộc này hoàn toàn bịa đặt và vi phạm các quyền căn bản được cả thế giới công nhận và bảo vệ bằng luật quốc tế. Hành động của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thật sự mang động cơ chính trị. Mọi người cho rằng đây là một phần trong chiến dịch đàn áp rộng lớn của Hà Nội đối với các tiếng nói bất đồng trước thềm Ðại hội đảng vào tháng giêng năm sau. Ông Ban sẽ đến Hà Nội vào hôm nay để tham dự hội nghị ASEAN, cùng với nhiều nhân vật quan trọng khác như Tổng thống Phi Luật Tân, Nam Dương, Nga và bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton.(SBTN)

{nl}{nl}