QUỐC TẾ ÐỒNG LOẠT LÊN ÁN CỘNG SẢN VIỆT NAM VI PHẠM NHÂN QUYỀN

@ 31 October 2010 02:17 PM
Tin tổng hợp - Vào lúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Hà Nội, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam lại thu hút sự chú ý của quốc tế sau một loạt các vụ bắt giữ các blogger và kết án các giáo dân, các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân. Trước hết bản án dành cho 6 giáo dân ở Cồn Dầu trong phiên tòa hôm thứ tư đã gây nhiều phản ứng của quốc tế, đặc biệt là từ phía Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ. Ủy hội này đã yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các giáo dân kể trên. Bản thông cáo lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng các biện pháp hù dọa và dùng bạo lực để buộc người dân Cồn Dầu bán đất đai của họ. Ủy hội còn yêu cầu phải điều tra về những lời tố cáo công an tra tấn tù nhân, dẫn đến cái chết của một người dân Cồn Dầu.

Trước phiên xử 6 giáo dân Cồn Dầu, một số dân biểu Hoa Kỳ đã viết thư kêu gọi Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng can thiệp trong vụ này để tránh gây khó khăn cho quan hệ Mỹ-Việt. Nhưng mặc dù có những lời kêu gọi như trên, Tòa án quận Cẩm Lệ, Ðà Nẵng vẫn tuyên án tù giam hoặc tù treo 6 giáo dân Cồn Dầu. Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ hôm nay đã ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại về việc tuyên án các giáo dân này, cho rằng vụ xử là trái ngược với những cam kết của Việt Nam tôn trọng các chuẩn mực được quốc tế công nhân về nhân quyền, cũng giống như các vụ tuyên án các nhà hoạt động bảo vệ người lao động và vụ bắt giữ các blogger. Trong tuần qua, một loạt các tổ chức nhân quyền từ Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ nhà báo, cho đến Ân xá Quốc tế và Phóng viên không biên giới đã đồng loạt ra thông cáo lên án Việt Nam và yêu cầu thả những người đã bị bắt hoặc bị kết án. Ðối với Ân xá Quốc tế, những vụ bắt giữ ngày càng nhiều các nhà hoạt động dân chủ và các blogger đã vẽ nên bức tranh ngày càng đen tối về tự do ngôn luận và tự do lập hội ở Việt Nam.

Hôm qua lại có tin là một nhà hoạt động dân chủ là ông Vi Ðức Hồi vừa bị bắt hôm qua ở tỉnh Lạng Sơn, với tội danh tuyên truyền chống Nhà nước. Ðặt chân đến Việt Nam để dự cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Hillarty Clinton đã được kêu gọi đề cập đến vấn đề nhân quyền Việt Nam khi hội đàm với các lãnh đạo chế độ Hà Nội. Riêng tổ chức Human Rights Watch còn yêu cầu lãnh đạo các nước ASEAN và các nước đối tác, nhân hội nghị thượng đỉnh Hà Nội, bày tỏ quan ngại về việc đàn áp những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}