HỘI NGHỊ MEKONG-NHẬT BẢN CAM KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

@ 31 October 2010 02:40 PM
Tin Hà Nội - Các vị Thủ tướng của Nhật Bản và 5 nước vùng sông Mekong bao gồm Cam Bốt, Lào, Miến Ðiện, Thái Lan và Việt Nam, đã đồng ý hợp tác để tiểu vùng Mekong đạt được mục tiêu phát triển toàn diện. Theo tin của Tân Hoa Xã, trong thông cáo chung công bố vào chiều nay tại Hà Nội sau hội nghị thượng đỉnh Mekong-Nhật Bản lần thứ nhì, các nhà lãnh đạo cam kết sẽ tích cực hợp tác trong các nỗ lực giảm nghèo, thu hẹp chênh lệch kinh tế, tăng cường an ninh lương thực và cải thiện y tế công cộng để đạt mục tiêu phát triển cân bằng cho vùng Mekong. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao việc thực thi các chương trình và dự án thuộc Kế hoạch Hành động 63 Mekong-Nhật Bản, tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, nối kết các mạng lưới giao thông, phát triển nhân lực, bảo vệ môi trường và giao lưu văn hóa.

Tại hội nghị ở Hà Nội, các nhà lãnh đạo đã chấp thuận những kế hoạch hành động để thực thi các sáng kiến Một Thập kỷ hướng tới Mekong Xanh, và Sáng kiến Hợp tác Kinh tế Công nghiệp Mekong-Nhật Bản. Họ cũng đồng ý là Hội nghị Thượng đỉnh Mekong-Nhật Bản lần thứ ba sẽ được tổ chức vào năm tới tại Nam Dương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 18. Sông Mekong khởi nguồn từ Trung cộng, nhưng Bắc Kinh đã không chịu tham dự hội nghị này. Sự hợp tác của Nhật Bản cũng là một trong những đối đầu mà các nước Ðông Nam Á đang dựa vào để chống lại Bắc Kinh trong việc ngăn chặn nguồn nước sông Mekong bằng cách xây nhiều đập thủy điện, ảnh hưởng tới dòng chảy và những vùng hạ lưu mà Việt Nam nằm ở cuối nguồn.(SBTN)

{nl}{nl}