TÔM CÁ KHÔ NHẬP TỪ VIỆT NAM CÓ THỂ GÂY NGỘ ÐỘC

@ 31 October 2010 02:51 PM
Tin Pomona - Công ty Foremost Foods ở Pomona thông báo thu hồi 7 sản phẩm tôm cá khô dán nhãn hiệu Tomi do Kiên Long Seafood Co. sản xuất tại Việt Nam. Theo thông cáo từ Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, các món đồ khô trên có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra ngộ độc. Những sản phẩm này được bán tại các tiểu bang California, Nevada, và Washington tại các cửa hàng Seafood City và Manila Seafood.

Những sản phẩm bị thu hồi được bán ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10, được đóng gói trong những túi nhựa trong. Chứng ngộ độc do vi trùng botulinum gây ra có thể chết người, làm bủn rủn tay chân, chóng mặt, khó thở, khó nói chuyện, khó nuốt, và những triệu chứng khác. Hiện tại, FDA chưa phát giác ra người nào đã bị ngộ độc. Tuy nhiên nếu ai dùng những sản phẩm này và bị ngộ độc thì nên đi bác sĩ ngay.(SBTN)