CỘNG SẢN VIỆT NAM NHỜ NHẬT BẢN XÂY DỰNG NHÀ MÁY ÐIỆN NGUYÊN TỬ VÀ KHAI THÁC ÐẤT HIẾM

@ 2 November 2010 07:02 AM
Tin Hà Nội - Trong lúc tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN tại Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nói nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chọn đối tác với Nhật Bản trong việc xây dựng một nhà máy điện nguyên tử và khai thác khoáng sản hiếm quý tại đất nước Ðông Nam Á này. Ông Kan nói với các phóng viên rằng ông được biết Hà Nội đã nhờ Nhật Bản xây dựng nhà máy điện thứ nhì và khai thác loại đất hiếm. Ông nói việc Hà Nội chọn Nhật Bản làm đối tác cho 2 dự án này cho thấy đây là một dấu hiệu hợp tác chiến lược giữa 2 nước. Việc phát triển và điều hành các nhà máy điện nguyên tử ở ngoại quốc có thể giúp cho sự trưởng thành kinh tế của Nhật Bản, nước có kỹ thuật điện năng nguyên tử đứng vào hàng thứ 3 của thế giới sau Hoa Kỳ và Pháp. Cộng sản Việt Nam dự trù sẽ bắt đầu xây nhà máy điện nguyên tử đầu tiên vào năm 2014 bằng cách sử dụng kỹ thuật của Nga.

Vào tháng 6 vừa qua truyền thông nhà nước của Cộng sản Việt Nam nói họ sẽ mời những đối tác từ các nước như Nhật Bản, Pháp và Hoa Kỳ đến giúp xây đựng 8 nhà máy điện nguyên tử trước năm 2030. Hà Nội đã bắt đầu chú trọng vào việc khai thác đất hiếm sau khi Trung Cộng cắt giảm chỉ tiêu xuất cảng loại nhiên liệu này, gây lo lắng cho cộng đồng quốc tế về việc Bắc Kinh đang tìm cách sự dụng loại nhiên liệu này làm đòn bẩy chính trị và kinh tế. Hôm qua tại hội nghị thượng đỉnh của khối Á châu Thái bình dương, Trung Cộng tuyên bố là họ vẫn tiếp tục cung cấp loại quặng dùng cho máy điện toán và kỹ thuật cao. Tuy nhiên Nhật Bản và các quốc gia khác, kể cả Hoa Kỳ, nói họ muốn thay đổi nguồn cung cấp loại vật liệu hiếm quý này.

Trong một thông cáo chung công bố hôm nay, hai nước Việt Nhật đã loan báo, Việt Nam xác định sẽ giúp đỡ Nhật Bản trong việc cung cấp đất hiếm. Bản thông cáo chung được ký bởi Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan. Một viên chức Nhật nói, sau cuộc thương thảo hôm nay, Nhật tin rằng sẽ giành được quyền khai thác mỏ đất hiếm ở khu vực tây bắc tỉnh Lai Châu. Nhật Bản đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung ứng 17 loại kim loại hiếm mang tính chiến lược, thường được gọi là đất hiếm, là loại kim loại rất cần thiết cho nhiều ngành công nghiệp của Nhật Bản, sau khi Trung Cộng hạn chế xuất cảng.

Các loại đất hiếm này không thể thiếu trong ngành điện tử, xe hơi để sản xuất ra các loại màn hình phẳng, laser hay hay xe hơi chạy bằng cả điện và xăng. Nhưng từ một tháng qua, nguồn đất hiếm nhập cảng từ Trung Cộng hầu như không còn nữa. Ðây có vẻ như là cách trả đũa của Bắc Kinh đối với vụ chiếc tàu cá của Trung Cộng bị Nhật bắt giữ. Tuy Bắc Kinh phủ nhận, nhưng toàn bộ 31 công ty Nhật nhập khẩu đất hiếm đều báo động gặp nhiều trở ngại, và theo phía Nhật thì lượng đất hiếm hiện có tại Nhật Bản sẽ cạn kiệt vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm tới. Còn hôm qua tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết bà an tâm hơn vì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Dương Khiết Trì cho biết Trung Cộng không hề có ý định ngưng xuất cảng đất hiếm sang các quốc gia khác.(SBTN)

{nl}{nl}