HOA KỲ HỖ TRỢ VIỆT NAM GIA TĂNG HOẠT ÐỘNG THƯƠNG MẠI, INTEL KHÁNH THÀNH KHU CÔNG NGHIỆP TRỊ GIÁ MỘT TỈ ÐÔLA TẠI SAIGON

@ 2 November 2010 07:10 AM
Tin Hà Nội - Theo thông cáo báo chí của Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ viết tắt là USAID vừa công bố một dự án mới để hỗ trợ Việt Nam gia tăng hoạt động thương mại và đẩy mạnh sự hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Dự án này kéo dài 3 năm nhằm trợ giúp và tăng cường về kỹ thuật, pháp lý hầu đáp ứng các cam kết, hiệp định thương mại, hiệp định quốc tế hiện có và sắp có. USAID sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng của Việt Nam để đào tạo nhân viên, phát triển thể chế, xây dựng năng lực của các cơ quan nhà nước, tiếp tục chương trình hội nhập kinh tế tòan cầu. Trong vòng gần 10 năm qua, USAID đã giúp đỡ kỹ thuật cho các cơ quan chức năng của Việt Nam soạn thảo 150 luật, trong đó có 115 luật đã được thông qua, bao gồm luật lao động, luật về các tổ chức tín dụng, chứng khoán.

Gần đây USAID có các hoạt động cố vấn cho các cán bộ Cộng sản Việt Nam về những quy định liên quan đến các ngành xuất nhập cảng, đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ. Trong tuần qua cũng có tin công ty Intel, nhà sản xuất chip điện tử quan trọng nhất toàn cầu, vào thứ sáu vừa qua đã khánh thành khu công nghiệp lớn nhất thế giới trong số các nhà máy của tổ hợp này, trị giá một tỉ đô la, đặt tại Sài Gòn. Ðây là một trong bảy nhà máy của Intel trên thế giới. Ðược khánh thành sau bốn năm xây dựng, khu công nghiệp có diện tích 45 ngàn thước vuông dự trù sẽ thu dụng đến 4000 nhân công khi hoạt động hết công suất. Nhà máy Intel ra đời trong bối cảnh các nhà phân tích lo ngại Việt Nam sẽ bị mất thế cạnh tranh vừa với các nước nghèo hơn, có giá nhân công rẻ hơn, nhưng đồng thời lại không đọ sức nổi với các nước giàu hơn, giàu sáng tạo và có nguồn lao động chất lượng cao hơn.(SBTN)

{nl}{nl}