NGOẠI TRƯỞNG MỸ CẢNH BÁO CAM BỐT ÐỪNG ÐỂ LỆ THUỘC VÀO TRUNG CỘNG

@ 2 November 2010 07:26 AM
Tin Nam Vang - Hôm nay ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khuyến cáo xứ Chùa Tháp đừng rơi vào vòng lệ thuộc của Trung Cộng. Trả lời câu hỏi về ảnh hưởng ngày càng mạnh của Bắc Kinh tại quốc gia Ðông Nam Á nghèo khó này, trong một cuộc tiếp xúc với giới trẻ tại thủ đô Nam Vang, bà Clinton cho rằng có nhiều vấn đề quan trọng cần phải nêu lên với Trung Cộng. Theo AFP, trước sự quan ngại của giới trẻ Cam Bốt khi thấy ảnh hưởng của Trung Cộng ngày càng gia tăng tại đất nước của họ, bà Clinton trả lời rằng các bạn nên tìm thế quân bình, không để bị lệ thuộc quá mức vào bất cứ nước nào. Bà thừa nhận Trung Cộng là một nước lớn, có một tương lai cuốn hút, Cam Bốt có nhiều lý do để thiết lập quan hệ tốt với Trung Cộng, nhưng tiếp theo đó bà nhấn mạnh rằng có nhiều vấn đề quan trọng mà Cam Bốt phải đặt ra.

Ngoại trưởng Hilarry Clinton không nói ra những vấn đề cần phải đặt ra với Trung Cộng là gì, nhưng mọi người đều biết hiện nay Bắc Kinh là nhà tài trợ số một của Phnompenh nhưng cũng là kẻ đở đầu cho chế độ diệt chủng của Pol Pot trong thập niên 1970. Hơn 400 công ty Trung Cộng đầu tư hàng tỷ đô-la kể cả trong các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở then chốt như đập thủy điện, nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá. Tháng 12 năm 2009, Trung Cộng thông báo viện trợ cho Cam Bốt 1.2 tỷ đô-la, và chỉ vài hôm sau khi chính quyền Hun Sen trục xuất 20 người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương về Trung Cộng, mặc dù những người bị đàn áp này đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tỵ nạn.

Trong buổi nói chuyện với giới trẻ Cam Bốt, Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý về mối đe dọa của các đập thủy điện của Trung Cộng xây trên thượng nguồn sông Mekong. Tiếp tục chương trình hoạt động tại Cam Bốt, bà Clinton đã gặp Thủ tướng Hun Sen. Trong cuộc họp báo sau đó, bà tuyên bố là Hoa Kỳ ủng hộ tiến trình xét xử tội ác Khmer Ðỏ ề phải được tiếp tục, nhưng không nói rõ về đợt xử ề thứ ba trong đó có một số người đang tại chức. Tuần trước Thủ tướng Hun Sen xuất thân từ phe Khmer Ðỏ, tuyên bố với tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là ông chống lại việc tổ chức đợt xử thứ ba. Ngược lại ông Hun Sen cam kết là 5 thành viên cũ của Khmer Ðỏ sẽ ra tòa án quốc tế trong năm 2011 trong đợt xử thứ hai và là đợt cuối cùng. Ông Hun Sen cho rằng một đợt xử thứ ba sẽ dẫn đến nội chiến.

Trong cuộc họp báo, ngoại trưởng Mỹ đề nghị sẵn sàng thương lượng món nợ 400 triệu đô-la mà chính quyền Lon Nol vay của Hoa Kỳ trước năm 1975 để phát triển nông nghiệp và xuất cảng. Món tiền này bị Thủ tướng Hun Sen gọi là nợ xấu, và hồi tháng 9 ông yêu cầu Mỹ xóa món nợ mà ông cho là dùng để mua bom ném lên đầu dân Cam Bốt. Ngoại trưởng Mỹ đề nghị là chính phủ Hun Sen thay vì trả nợ cho Hoa Kỳ có thể sử dụng một phần món tiền này để chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của một chính phủ, và nhất là cải thiện đời sống của người dân Cam Bốt trong lãnh vực môi trường và giáo dục. Nếu Cam Bốt đồng ý, Hoa Kỳ sẽ gởi chuyên gia sang bàn thảo về món nợ mà bà thẩm định là liên can đến chính trị và chiến lược. Chiều nay bà sẽ rời Cam Bốt và bay sang Mã Lai.(SBTN)

{nl}{nl}