KÝ GIẢ THẾ PHƯƠNG TAKE-2-TANGO BẤT NGỜ QUA ÐỜI

@ 4 November 2010 05:56 AM
Tin Westminster - Nhiều người đã bất ngờ vào chiều hôm qua sau khi nhận được tin ký giả Thế Phương, một ký giả kỳ cựu của làng báo Việt Nam trước và sau năm 1975, đã bất ngờ qua đời tại tư gia, hưởng dương 57 tuổi. Thế Phương tên thật là Phạm Xuân Ðiềm, là con trai lớn của nhà báo lão thành Việt Ðịnh Phương, chủ trương tờ Trắng Ðen từ Việt Nam trước năm 1975. Ông đã theo cha hoạt động trong nghề báo một thời gian, nhưng mãi cho đến khi ra hải ngoại thì ông mới thực sự đi sâu hơn vào nghề này. Trong lúc một số những ký giả cùng thời thực hiện những tờ báo như Hồn Việt, Tiền Phong, thì hai cha con ký giả Việt Ðịnh Phương lúc đó định cư ở thành phố Los Angeles quyết tâm dựng lại tờ báo Trắng Ðen tại hải ngoại. Sau nhiều năm tháng hoạt động từ báo chí đến văn nghệ, ký giả Thế Phương tách rời với cha và làm nhiều báo khác, trước khi báo chí Việt Nam lâm vào cảnh khó khăn vì sự cạnh tranh của Internet.

Ông là người sáng lập ra trang web tin tức Take-2-Tango được rất nhiều người đọc và biết tới, cho đến khi ông bất ngờ qua đời. Trang web Take-2-Tango hơn một tuần nay không post bài mới, và những người quen biết cho hay ký giả Thế Phương trong những ngày qua bị bệnh khá nặng. Tin từ những người thân cho biết ông đang ở nhà và cầu nguyện trước bàn thờ Phật thì đột quỵ, nơi ông sống một mình. Hàng xóm nghe tiếng chó sủa nhiều thì gọi Cảnh sát, và khi Cảnh sát đến nơi thì gõ cửa không thấy ai trả lời nên phá cửa vào trong và phát giác là ông đã chết. Hiện chưa có tin tức chính thức về nguyên nhân cái chết của ký giả Thế Phương cũng như về tang lễ, SB-TN sẽ theo dõi và tường trình cùng quý khán thính giả khi có tin mới. Chúng tôi cũng xin chia buồn cùng tang quyến, và cầu nguyện cho ký giả Thế Phương pháp danh Diệu Âm đến nơi an nghỉ đời đời.(SBTN)