PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: XÃ HỘI HOANG MANG VÌ GIÁ CẢ ÐẢO LỘN

@ 10 November 2010 08:24 AM
Trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gởi ra bản tin về vấn đề giá cả tăng vọt làm cho người dân hết sức hoang mang, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây (video insert).

Trong những ngày này, không khí xã hội Việt Nam hết sức hoang mang vì giá cả tăng vọt, đời sống đảo lộn vì nhiều khó khăn chồng chất. Người dân chứng kiến những điều dị thường của giá cả. Chỉ mới buổi sáng khi một lượng vàng giá chỉ 34 triệu, thì chiều đã vọt lên 36 hoặc 37 triệu. Các tiệm vàng hốt hoảng kềm hàng không bán ra. Các ngân hàng Nhà nước thì báo giá chứ không có hàng để bán. Ðồng Mỹ kim cũng đang chứng minh sức mạnh của mình khi chuyển động và vọt lên mức 21,000 đồng ăn 1 Mỹ kim. Ít có ai có thể tưởng tượng đồng Mỹ kim lại có thể tăng giá nhanh như vậy. Hầu hết những người quan sát đều tin rằng quyết định phá giá đồng tiền của nhà nước là nguyên nhân chính của việc sụp đổ nhiều mặt của nền kinh tế VN lúc này. Các buổu chợ của dân chúng xáo xác vì giá cả tăng vọt, không ai biết số phận của mình hôm sau sẽ như thế nào.

Trong khi đó cái Tết sắp gần kề, thói quen tăng giá của người Việt lại dồn dập ập đến. Theo báo chí, hốt hoảng vì một viễn cảnh bất an, lệnh từ Trung ương đưa xuống đã buộc tất cả siêu thị, chợ trung tâm mua bán phải tung hàng ra để hạ giá, nhằm kềm lại con ngựa bất kham trước cái Tết này. Theo tiết lộ, chỉ riêng Saigon đã tung ra gần 420 tỉ đồng nhằm yểm trợ cho các cuộc kềm giá. Bên cạnh đó, khoảng 35,000 tấn hàng đang đổ về các chợ đầu mối, nằm chờ dịp Tết đến, để tránh việc giá tăng vọt bất ngờ. Biến động tài chính tại Việt Nam được các báo gọi là cơn bão giá đang gây xáo trộn đời sống mọi người dân. Ðó cũng là lý do của việc bùng nổ các cuộc đình công lớn ở Saigon và các vùng công nghiệp phía Nam.

Người dân toàn quốc thắt lưng buộc bụng khi giá cả tăng vọt, và làm cho giá vàng và đô-la bất ngờ hoành hành. Ðặc biệt, tại Ðà Nẵng có nhiều mặt hàng tăng giá tới 40%. Ðã vậy ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, thì Ngân hàng trung ương Việt Nam bất ngờ tăng lãi suất, trong lúc mọi ngành đang kiệt sức ứng phó với nạn lạm phát và thâm hụt mậu dịch. Ðể trấn an dân chúng, Thứ trưởng Tài chánh Cộng sản Việt Nam Trần Xuân Hà nói rằng lạm phát đang ở trong phạm vi dự kiến và Việt Nam đang ra sức ổn định tiền đồng. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế thì nói rằng họ nghe rất nhiều tin đồn, cho rằng Việt Nam có thể sẽ phá giá tiền đồng lần thứ tư trong cuối năm nay. Ðây là một trong những điều bất thường của xã hội vì theo thói thường, trước khi bước vào giai đoạn của đại hội Ðảng, tất cả các mặt kinh tế và an ninh đều phải là vấn đề phải được bảo đảm. Thế như cả chính trị lẫn kinh tế cũng đều đang hỗn loạn vô cùng.(SBTN)

{nl}{nl}