PHẬT GIÁO HÒA HẢO XIN THẢ BÀ MAI THỊ DUNG RA TÙ TRỊ BỆNH

@ 16 November 2010 07:15 AM
Tin An Giang - Cụ Lê Quang Liêm là Hội trưởng Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, đã phổ biến một lá thơ gởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xin ân xá cho bà Mai thị Dung ra tù để chữa cơn bệnh ngặt nghèo. Cụ Liêm 91 tuổi, cho biết Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy trong suốt 65 năm qua luôn luôn là một nạn nhân thê thảm nhất trước chủ trương nghiệt ngã của đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ cho biết tháng 5 năm 1999, trước sức tranh đấu ôn hòa nhưng quyết liệt của Khối Phật Giáo Hòa Hảo đòi tái phục hoạt Giáo Hội, được thế giới tự do quan tâm, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới dựng ra một Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo quốc doanh do một đảng viên đảng Cộng sản 61 tuổi đảng làm Hội Trưởng và 80% Trị Sự Viên trong Ban Ðại Diện Trung Ương này cũng đều là đảng viên Cộng sản. Hiện giờ còn 14 cán bộ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy đang ở tù tại trại tù Xuân Lộc Ðồng Nai và luôn luôn bị ngược đãi đến mức độ có người phải lâm bịnh mà chết. Về trường hợp bà Mai Thị Dung, một nữ cán bộ Phật Giáo Hòa Hảo tích cực tranh đấu vì lý tưởng tự do tôn giáo nên bị kêu án đến 2 lần. Lần thứ nhất phải lãnh án 5 năm tù giam, và trong thời gian ở tù lại bị tòa án Cộng sản kết thêm một án tù 6 năm, như vậy là trước sau 11 năm và bị giam ở trại tù Xuân Lộc.

Ba năm qua, bà Dung bị bạo bịnh mà không được giới hữu trách cho chữa trị gì hết, mặc dù người nhà nhiều lần khẩn cầu. Nay nghe tin bà Dung sắp chết, đáng lý nhà cầm quyền Cộng sản với tình người và người nên tìm đủ mọi cách để giúp đỡ nạn nhân đi chữa trị, trái lại giới hữu trách ở trại giam lại bảo bà Dung phải ký giấy nhận tội thì mới được cứu xét đến việc đi chữa bịnh, vì đã hơn 5 năm ở tù Mai Thị Dung không chịu ký giấy nhận tội. Với tư cách là dưỡng phụ đồng thời là người lãnh đạo Khối Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy, cụ Liêm kêu gọi Hà Nội hãy trả tự do cho bà Dung, chấm dứt những chủ trương ngược đãi những tù nhân lương tâm đang thọ hình ở trại tù Xuân Lộc Ðồng Nai và ở các nơi khác, và hãy chấm dứt chủ trương tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo. Lá thơ cũng kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, các tổ chức Nhân Quyền, Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Ủy Hội Ân Xá Quốc Tế, Quốc Hội Châu Âu, các Quốc Hội Thế Giới Tự Do, nhất là Quốc Hội và Ủy Ban Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ hãy can thiệp cho phép bà Dung được chữa bệnh, để may ra cứu sống được một mạng người bất hạnh phải sống dưới một chế độ độc tài toàn trị.(SBTN)

{nl}{nl}