PHÓ CHỦ TỊCH XÃ ÐUỔI ÐOÀN CỨU TRỢ LŨ LỤT RỒI CHO LÀ CHUYỆN HIỂU LẦM

@ 16 November 2010 07:16 AM
Tin Quảng Bình - Sau thông tin về việc Phó Chủ tịch xã Quảng Văn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đuổi đoàn cứu trợ, ủy ban Nhân dân xã này có báo cáo khẳng định sự việc là do sự thiếu hiểu nhau về cách giao, nhận và tổ chức cấp phát hàng cứu trợ. Tin này đã gây bất bình trong công chúng. Chi tiết cho biết đoàn cứu trợ do một tờ báo ở Saigon và Công ty lương thực Hà Việt mang theo 800 suất quà cùng nhiều quần áo, sách vở, đồ dùng đến các xã Quảng Văn, Quảng Sơn và Quảng Tiên huyện Quảng Trạch để hỗ trợ người dân sau lũ. Tại xã Quảng Văn, đoàn đã liên lạc trước với lãnh đạo xã, đề nghị chuyển hàng vào trụ sở xã để chuyển về cho dân.

Trong khi đoàn đang bốc dỡ hàng cứu trợ xuống sân, bất ngờ tên Phó Chủ tịch nổi cáu, có những lời lẽ nóng nảy và đòi đuổi đoàn cứu trợ ra khỏi xã trước sự ngỡ ngàng của các thành viên trong đoàn cứu trợ. Sau đó đoàn đã liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Văn phản ảnh sự việc. Các cán bộ xã sau đó đã thú nhận thiếu sót và xin lỗi đoàn cứu trợ. Sau đó, đoàn cứu trợ tiếp tục bàn giao số hàng đã thông báo cho xã Quảng Văn. Ngay sau khi có tin trên báo chí về việc cán bộ đuổi đoàn cứu trợ, các cán bộ mới tìm cách chạy chữa và đổ lỗi cho nhau. Việc này cho thấy tình hình cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ, tạo sự bất mãn cho dân chúng khắp nơi.(SBTN)

{nl}{nl}