2 NGƯỜI THƯỢNG TÂY NGUYÊN BỊ TUYÊN ÁN TÙ

@ 17 November 2010 07:04 AM
Tin Kontum - Hai người sắc tộc thiểu số ở Tây nguyên vừa bị một tòa án địa phương kết án 4 năm tù và 6 năm tù về các hoạt động gây chia rẽ mất đoàn kết dân tộc. Hãng tin Ðức DPA trích lời các viên chức tòa án đưa tin này sáng nay từ Hà Nội, cho biết những người Thượng vừa nói theo đạo Tin lành và thuộc nhóm Dega, hồi năm ngoái từng bị kết tội âm mưu tổ chức biểu tình phản đối chế độ Cộng sản Việt Nam. Những người Thượng vừa nêu bị cáo buộc nhận chỉ thị từ các đồng đạo cư trú ở Hoa Kỳ.

Theo nguồn tin này, tòa án cho biết cả hai người thượng đã nhận tội. Vùng Tây nguyên Việt Nam có nhiều người dân tộc ít người, trong đó có nhiều nhóm thuộc về các giáo phái Tin lành không được Nhà nước cấp phép họat động. Căng thẳng kinh tế và chính trị dẫn tới các cuộc biểu tình vào năm 2001 và 2004. Theo các nhóm nhân quyền quốc tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình, bắt giữ hàng loạt người Thượng. Do những sự kiện này mà có hàng ngàn người Thượng bỏ trốn vượt biên sang Campuchia, một số người sau đó được Cao ủy Tỵ nạn đưa đi định cư ở nước thứ ba.(SBTN)

{nl}{nl}