THỦY ÐIỆN MỞ 7 CỬA XẢ NƯỚC, NƯỚC ÐỒNG BẰNG LÊN NHANH

@ 18 November 2010 07:03 AM
Tin Huế - Một trong những lý do khiến thành phố Huế bị ngập là do 2 hồ thủy điện Bình Ðiền và Hương Ðiền mở 7 cửa xả nước, cộng với lượng mưa rất to trong 3 ngày qua khiến nước lên nhanh tại vùng trũng các huyện và thành phố Huế. Ba ngày qua, lượng mưa ở Huế có nơi trên 550 milimét, nên đến sáng hôm qua mực nước sông Ô Lâu huyện Phong Ðiền đo được đã vượt quá báo động 3, sông Hương và sông Bồ cũng đang gần tiến tới báo động 3. Do mưa to, thủy điện xả nước về đồng bằng khiến hầu hết các vũng trũng ở huyện và cả thành phố Huế bị ngập từ chiều tối hôm qua. Toàn tỉnh đã có 2246 nhà bị ngập, trong đó huyện Phong Ðiền, Hương Trà, Quảng Ðiền là nặng nhất. Riêng tại thành phố Huế có địa hình cao hơn so với các huyện, nước đã tràn bờ lên các đường ven sông như Hải Triều, Phan Ðình Phùng, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ðào Duy Anh, Chi Lăng, Bạch Ðằng với mực nước từ 0.2 đến 1 thước.

Hiện nước vẫn đang lên, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện. Ở huyện A Lưới là xã Hồng Vân và xã A Roàng gây tắc đường qua lại. Cống trại giam Bình Ðiền huyện Hương Trà bị sạt lở cắt ngang đường tỉnh lộ 16. Nhiều đường tỉnh lộ, đường liên huyện, thôn, xã hư hỏng nặng. Ðã có 3 người chết do lũ lụt. Ðáng thương nhất là một em nhỏ 2 tuổi xã Quảng An, huyện Quảng Ðiền ngã xuống nước chết tại sân trường mầm non Ðông Phú, xã Quảng An. Ngoài ra một học sinh lớp 8 trường Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Ðiền, đi giữ trâu cũng bị nước cuốn chết. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Huế, trong cả ngày hôm nay sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng, kết hợp với thủy triều nên mực nước trên các sông có khả năng lên quá báo động 3, tiếp tục gây lũ lụt cho các vùng.(SBTN)

{nl}{nl}