LŨ LỤT TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM KHIẾN 15 NGƯỜI THIỆT MẠNG

@ 18 November 2010 07:15 AM
Tin Quảng Nam - Tại miền Trung Việt Nam, mưa lũ tiếp tục hoành hành. Theo báo chí trong nước, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Ðịnh mưa rất to, cùng với thủy triều và nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều vùng rộng lớn chìm trong nước. Theo tổng kết sơ khởi đã có ít nhất 15 người chết và mất tích. Tính đến tối ngày hôm qua tại Quảng Nam có 6 người chết, tại Quảng Ngãi có 3 người chết và mất tích, một em nhỏ bị núi đá sạt lở đè chết, riêng tại Thừa Thiên Huế, có 5 người chết và mất tích. Hàng chục ngàn người bị nước cô lập. Nước tràn qua quốc lộ 1A là trục giao thông chính xuyên Việt tại nhiều đoạn, khiến giao thông bị tê liệt. Cảnh sát phong tỏa nhiều đoạn đường quốc lộ, bị lụt nhấn chìm.

Tại Quảng Nam một chiếc xe khách 30 người chạy từ Nghệ An đến Saigon đã bất ngờ mất lái lao xuống dòng nước lũ. Tuy nhiên tất cả hành khách trên xe đều được cứu thoát. Riêng tại thành phố Huế, nước đang dâng cao làm ngập hơn 25,000 ngôi nhà, trên tổng số 27,000 nhà bị ngập ở toàn tỉnh. Hơn 100,000 học sinh của tỉnh này phải nghỉ học từ ngày hôm qua. Người dân tại nhiều khu vực buộc phải sử dụng thuyền để di chuyển. Trước đó, ngày chủ nhật tại Quảng Ngãi, lũ quét bất ngờ đổ về cắt đôi một tuyến đường cấp huyện đi về một làng chài, cô lập 1500 gia đình với khoảng 6000 người, cuốn phăng đi nhiều ngôi nhà trong vùng.(SBTN)

{nl}{nl}