QUẢNG NGÃI KHẨN CẤP DI DỜI HÀNG NGÀN GIA ÐÌNH NGƯỜI DÂN

@ 18 November 2010 07:16 AM
Quảng Ngãi - Sáng nay mực nước dâng cao trở lại vượt báo động 3 trên các sông Quảng Ngãi, khiến tỉnh phải di dời khẩn cấp hơn 4000 người đến nơi an toàn, trong khi hậu quả trận lụt mấy ngày qua vẫn chưa khắc phục xong. Nước dâng cao trên các sông Trà Khúc, Vệ và Trà Bồng, làm ngập và chìm hàng chục ngàn nhà dân ở những xã thuộc phía Ðông huyện Sơn Tịnh, phía Tây huyện Bình Sơn và huyện Nghĩa Hành. Ðể bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, các địa phương đã tổ chức di dời đến vùng cao an toàn. Công tác di tản diễn ra suốt từ đêm qua đến sáng nay. Riêng huyện Bình Sơn là địa phương được cho là ngập nặng trong mưa lũ, có nơi chìm sâu hơn 4 thước, đã di dời hơn 1000 gia đình ở các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Chương, Bình Dương. Nước lũ trên sông Trà Bồng dâng cao chảy ồ ạt qua quốc lộ 1A đoạn phía trước trụ sở thị trấn Châu Ổ, nhiều khu dân cư ven sông Trà Bồng đã ngập sâu đến nửa vách nhà.

Các trường học trên địa bàn huyện phải đóng cửa cho học sinh đồng loạt nghỉ học. Nhiều đường về các xã Bình Thới, Bình Dương, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Chương, huyện Bình Sơn, do chìm sâu trong nước nên bị chia cắt hoàn toàn. Việc đi lại của người dân là ghe, bè chuối và ruột bánh xe kết thành bè tự tạo. Nhiều người đang lâm vào nạn đói vì không kịp trở tay, gạo ăn, lương thực trong nhà bị nước cuốn trôi. Ðây là cơn lụt thứ 3 trong vòng một tháng, là điều chưa từng có xảy ra cho vùng này.(SBTN)

{nl}{nl}