ỦY HỘI TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ, MỘT DÂN BIỂU MỸ YÊU CẦU VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH CPC

@ 20 November 2010 11:14 PM
{nl}
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế khen ngợi bản báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế của bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu thêm năm quốc gia, trong số đó có Việt Nam vào danh sách CPC tức các quốc gia cần được quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo. Về Việt Nam, Ủy hội nhận định rằng Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nặng nề và có hệ thống quyền tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng. Việt Nam tiếp tục bắt giữ và đánh đập nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, cưỡng chế đóng cửa nhiều chùa chiền, nhà thờ, giải tán và cấm đoán nhiều vụ tập trung cầu nguyện. Việt Nam vẫn sử dụng bạo lực nhắm vào các cộng đồng Phật giáo, bắt giam và đánh đập người đến chết ở Cồn Dầu. Ủy hội của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế kết luận rằng những dữ kiện này khiến Việt Nam đạt đủ điều kiện của một nước đứng vào danh sách CPC, và Ủy hội khuyến cáo bộ ngoại giao chỉ định Việt Nam vào danh sách đó một lần nữa. Cùng với Việt Nam, Ủy hội cũng đề nghị đưa Iraq, Nigeria, Pakistan, Turksmenistan vào danh sách CPC.

Trong khi đó Dân biểu Chris Smith của tiểu bang New Jersey hôm nay cũng đề nghị đưa tên năm nước vừa kể vào danh sách CPC. Thông cáo của văn phòng của vị Dân biểu đứng hàng đầu về tranh đấu cho nhân quyền của Hạ viện viết rằng ông tin là bộ ngoại giao Hoa Kỳ sẽ sử dụng toàn bộ những công cụ đã được Quốc hội trao phó, và sẽ cân nhắc việc đưa Iraq, Nigeria, Pakistan, Turkmenistan và Việt Nam cùng với những nước khác đã có tên trong danh sách CPC. Vị dân biểu nhấn mạnh rằng những mô tả của bản báo cáo năm nay về những tì vết trong hành động của Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo đã là căn cứ cho cho việc chỉ định Việt Nam vào danh sách CPC. Thông cáo viết nhà cầm quyền Việt Nam duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với các tổ chức và các hoạt động tôn giáo. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào không được chính quyền địa phương hay trung ương cho phép đều gặp phải những đòi hỏi rắc rối về việc xin phép với sự trì trệ đáng kể. Nhân viên nhà nước và nhân viên công lực cũng thường liên can đến những hành vi bạo lực có hại cho tín đồ của nhiều tín ngưỡng. Dân biểu Chris Smith tuyên bố qua thông cáo rằng trong khung thời gian của bản báo cáo, nước Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực ở Việt Nam, kể cả sự đánh đập tàn bạo, cưỡng bách chối bỏ đức tin, và cái chết của nhiều tín đồ tôn giáo. Ông kết luận rằng bạo lực do Nhà nước bảo trợ không thể là ghi dấu của sự tiến bộ.(SBTN)