PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT VỀ VIỆT NAM: TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG CỦA TRẺ VIỆT VẪN KHÔNG GIẢM

@ 20 November 2010 11:39 PM
{nl}Tin Saigon - Trong phóng sự đặc biệt do thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra về tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam…(video insert).

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức để đạt chỉ tiêu hàng năm là giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 30% xuống còn 20% trước năm 2020. Hãng thông tấn Bernama trích thuật tin tức báo chí trong nước nói rằng các chuyên gia dinh dưỡng đã họp tại Hà Nội ngày hôm qua, và nói rằng chỉ tiêu vừa kể vốn là một yếu tố rất quan trọng để tăng chiều cao của người dân Việt Nam, sẽ khó đạt được trong thập niên tới đây, tuy đã có những thành quả tốt. Số liệu thống kê của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy tỉ lệ suy dinh dưỡng dẫn tới chỗ thấp còi, đã giảm từ mức gần 60% trong năm 1985 xuống còn 47% trong năm 1994 và 31.9% trong năm 2009. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu cân vì suy dinh dưỡng đã giảm từ 51.5% trong năm 1985 xuống còn 18.9% trong năm 2009. Tuy nhiên Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết chiều cao trung bình của người trưởng thành ở Việt Nam lại chỉ tăng từ 1 đến 1.5 centimét trong một thập niên.

Hiện nay chiều cao trung bình của đàn ông Việt Nam là 163.7 centimét, thấp hơn chuẩn quốc tế 13.1 centimét. Con số này của phái nữ Việt Nam là 153 centimét, thấp hơn 10.7 centimét so với chuẩn quốc tế. Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi vẫn chiếm 1/3 tổng số trẻ em trong nước, đặc biệt cao ở nông thôn và các dân tộc thiểu số. Cũng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO thì nếu tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ cao đạt khoảng 99%, có thể giảm được tử vong ở trẻ 36 tháng xuống 9.1% và gánh nặng bệnh tật xuống 8.6%. Tuy nhiên ở Việt Nam, chỉ có gần nửa trẻ sơ sinh được bú mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu khi sinh, và dưới 1/5 trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Nhất là ở thành phố, tỷ lệ các bà mẹ cho con bú sữa càng thấp hơn vùng nông thôn. Ngoài ra chỉ có 1/2 số trẻ dưới 5 tuổi được bổ sung vitamin A.

Một trong những nguyên nhân là do người phụ nữ Việt Nam phải xông ra đời sống để đi làm việc nhiều thời gian hơn, mới có thể cùng giải quyết chuyện sinh tồn của gia đình mình, nên hầu hét đều không còn giờ để chăm sóc con cái. Hiện tại các báo cáo y học thế giới cảnh báo rằng tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam còn ở mức cao và đặc biệt suy dinh dưỡng thể thấp còi là 33,9%. Trên những ngôn ngữ nước đôi quen thuộc của nhà nuớc Việt Nam vẫn nói rằng họ đang làm tốt chuyện giải quyết nạn suy dinh dưỡng. Mặc dù vậy tình hình dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam vẫn còn rất đáng lo ngại. Ước tính còn có tới hơn 2 triệu trẻ suy dinh dưỡng trong cả nước. Một số vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, tỷ lệ suy dinh dưỡng còn ở mức cao hơn nữa.(SBTN)