MƯA LỚN, CÁC HỒ THỦY ÐIỆN LẠI XẢ NƯỚC GÂY LỤT LỘI TRÀN LAN

@ 21 November 2010 03:37 AM
Tin Phú Yên - Mưa lớn khiến mực nước các sông trên địa bàn Phú Yên tiếp tục lên nhanh. Các hồ thủy điện lại xả nước và đang có chiều hướng tăng dần. Nhiều đường tỉnh lộ bị ngập nước, một số địa phương bị chia cắt trở lại. Ngày hôm qua tại Phú Yên, do ảnh hưởng của cơn mưa lớn nên mực nước các sông lên nhanh, tại sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng, sông Ba tại Củng Sơn và tại Phú Lâm, sông Bánh Lái tại Hòa Mỹ Tây. Các hồ thủy điện tiếp tục xả nước với lưu lượng tăng dần. Do phải hứng chịu liên tiếp nhiều đợt mưa lũ vừa qua, nên các vùng hạ du trong tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục bị ngập trên diện rộng. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến hàng trăm nhà dân ở hai huyện Ðồng Xuân, Tuy An bị cô lập.

Tại huyện Tuy An, lúc 9 giờ, phía tây cầu Cây Cam thị trấn Chí Thạnh ngập sâu trong nước, hàng ngàn người dân, học sinh xã An Nghiệp kẹt phía bên kia đường. Khu vực này nước chảy xiết nên huyện Tuy An đã lắp đặt biển báo khu vực nguy hiểm nghiêm cấm người qua lại. Riêng vùng 9, vùng 10 của xã An Ðịnh nước lũ cô lập từ tối ngày hôm trước. Ðường 641 từ Tuy An đi Ðồng Xuân nhiều đoạn ngập sâu trong nước, 11 xã, thị trấn của huyện Ðồng Xuân bị cô lập hoàn toàn.

Tối ngày hôm qua nhiều người các vùng trũng thấp phải di tản như Chợ Lùng huyện Xuân Quang 3, xóm Giữa thị trấn La Hai, Tân Long huyện Xuân Sơn Nam. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới mực nước các sông lên nhanh, có khả năng đạt và vượt báo động cấp 2, riêng sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng vượt trên báo động cấp 3. Tình hình rất nguy hiểm.(SBTN) (hình 1-5)

Tin Phú Yên - Mưa lớn khiến mực nước các sông trên địa bàn Phú Yên tiếp tục lên nhanh. Các hồ thủy điện lại xả nước và đang có chiều hướng tăng dần. Nhiều đường tỉnh lộ bị ngập nước, một số địa phương bị chia cắt trở lại. Ngày hôm qua tại Phú Yên, do ảnh hưởng của cơn mưa lớn nên mực nước các sông lên nhanh, tại sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng, sông Ba tại Củng Sơn và tại Phú Lâm, sông Bánh Lái tại Hòa Mỹ Tây. Các hồ thủy điện tiếp tục xả nước với lưu lượng tăng dần. Do phải hứng chịu liên tiếp nhiều đợt mưa lũ vừa qua, nên các vùng hạ du trong tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục bị ngập trên diện rộng. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến hàng trăm nhà dân ở hai huyện Ðồng Xuân, Tuy An bị cô lập.

Tại huyện Tuy An, lúc 9 giờ, phía tây cầu Cây Cam thị trấn Chí Thạnh ngập sâu trong nước, hàng ngàn người dân, học sinh xã An Nghiệp kẹt phía bên kia đường. Khu vực này nước chảy xiết nên huyện Tuy An đã lắp đặt biển báo khu vực nguy hiểm nghiêm cấm người qua lại. Riêng vùng 9, vùng 10 của xã An Ðịnh nước lũ cô lập từ tối ngày hôm trước. Ðường 641 từ Tuy An đi Ðồng Xuân nhiều đoạn ngập sâu trong nước, 11 xã, thị trấn của huyện Ðồng Xuân bị cô lập hoàn toàn.

Tối ngày hôm qua nhiều người các vùng trũng thấp phải di tản như Chợ Lùng huyện Xuân Quang 3, xóm Giữa thị trấn La Hai, Tân Long huyện Xuân Sơn Nam. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới mực nước các sông lên nhanh, có khả năng đạt và vượt báo động cấp 2, riêng sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng vượt trên báo động cấp 3. Tình hình rất nguy hiểm.(SBTN)