NHA TRANG, MŨI NÉ BỊ XẾP HẠI LÀ NHỮNG BÃI BIỂN TỆ NHẤT THẾ GIỚI

@ 22 November 2010 07:29 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Kết quả công bố trên tạp chí National Geographic Traveler số phát hành tháng 11 và 12 cho biết sau khi xếp hạng 99 bãi biển trên thế giới, Nha Trang và Mũi Né rơi vào nhóm những bãi biển tệ nhất. Theo ý kiến của một số chuyên gia trong nước thì dọc bờ biển Nha Trang tốc độ phát triển xây dựng các công trình quá nhiều, đi kèm với việc rác thải khắp nơi đã khiến bãi biển này mất đi vẻ quyến rũ tự nhiên. Kết quả của bảng xếp hạng này cũng còn xuất phát từ hậu quả của việc khai thác du lịch dựa vào tự nhiên quá nhiều hoặc tốc độ thương mại hoá các bãi biển quá nhanh, khi mà mặt tiền biển bị khóa kín bởi các nhà hàng,khách sạn, quán xá. Với nhận định của chuyên gia du lịch Singapore, ông Robert Tan thì đây là một bất ngờ với du lịch Việt Nam vì tác động của việc này sẽ rất lớn bởi đây là tạp chí uy tín trên thế giới.

Giám đốc Sở văn hóa, du lịch, thể thao tỉnh Khánh Hòa thì chữa rằng đây là sự đánh giá chưa khách quan, thiếu toàn diện, và minh ý kiến bằng cách nêu dữ kiện Nha trang là thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, nhiều lần được chọn làm nơi tổ chức thi hoa hậu toàn cầu và các sự kiện quốc tế. Viên chức văn hóa du lịch của Nha Trang cho biết lượng du khách mỗi năm đã giảm, cả khách nội địa lẫn ngoại quốc. Các cán bộ cũng nhìn nhận nhiều nhà hàng được xây dựng chiếm không gian hẹp của bờ biển, tuy trước đây nhà cầm quyền tỉnh không cho phép. Ông cũng cho biết sản phẩm và những cơ sở thương mại phục vụ du lịch của Nha Trang còn nghèo nàn, nên du khách chỉ lưu lại ngắn ngày. Cũng cần nhắc lại rằng, Nha Trang và Vịnh Hạ Long hiện đang là thành viên của Câu Lạc Bộ những Vịnh đẹp nhất thế giới được công nhận vào năm 2003.(SBTN)

{nl}{nl}