CÁ TÔM VIỆT NAM, TRUNG CỘNG, NAM DƯƠNG BỊ TỐ NUÔI BẰNG HÓA CHẤT

@ 22 November 2010 07:49 AM
Tin New York - Thủy sản nhập cảng từ Việt Nam lại trở thành đề tài để truyền thông Mỹ đấu tố. Bản tin NBC News tường trình kết quả cuộc điều tra của họ cho thấy rằng nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại nhiều nơi đang nhập cảng hải sản. Bản tin nói các thanh tra viên FDA của Mỹ chỉ có thể khảo sát chưa tới 2% trong hàng tấn hải sản đưa vào Mỹ, và họ thấy rằng chỉ hải sản Mỹ mới gọi là sạch. Bản tin cho biết 80% cá và tôm được ăn tại Mỹ là từ nhập cảng vào, nhưng các đoạn phim do một nhóm chuyên gia Hoa Kỳ về thủy sản nuôi tại Việt Nam cho thấy có cả cá trong hồ nước thải dơ bẩn, bơm vào các kháng sinh độc hại và các thứ thuốc cấm chỉ để cho thủy sản sống còn, để tăng sản lượng và để hạ giá thành.

Bản tin kết thúc với lời bình rằng những người nuôi thủy sản vệ sinh sẽ không cạnh tranh nổi với những người sử dụng các phương tiện bất hợp pháp như thế để tăng thương vụ. Các chuyên gia cho biết thủy sản từ Việt Nam, Trung cộng, Ðài Loan và Nam Dương là những nơi thường bơm chất kháng sinh vào thủy sản. Các tiểu bang Alabama, Oklahoma, Mississippi và Georgia đều đã thử nghiệm và thấy rằng các thủy sản sau là có nhiều người nuôi kiểu độc hại gồm tôm, cá bông lau catfish còn gọi là cá da trơn, cua và cá rô phi talapia nhập cảng vào Mỹ. Các nhà khoa học cho biết cá nuôi bằng thuốc kháng sinh sẽ gây bệnh thiếu máu, ung thư và ngay cả khuyết tật thai sinh.(SBTN)

{nl}{nl}