KHÁNH HÒA PHẢN ÐỐI XẾP HẠNG CỦA TẠP CHÍ NATIONAL GEOGRAPHIC CỦA MỸ

@ 23 November 2010 07:08 PM
Tin Nha Trang - Sáng nay tỉnh Khánh Hòa vừa lên tiếng phản đối xếp hạng bình chọn bãi biển Nha Trang và Mũi Né của tạp chí National Geographic thuộc Hiệp hội Ðịa lý quốc gia Mỹ. Tại buổi họp báo, đại diện thành phố Nha Trang cho biết, rất trân trọng việc đánh giá Nha Trang là một trong 99 bãi biển đẹp trên thế giới, đồng thời cũng rút ra bài học quanh việc xếp hạng trên. Tuy nhiên đại diện của nhà nước Cộng sản Việt Nam nói việc bình chọn và xếp hạng này không phù hợp khi ghép chung Nha Trang Khánh Hòa với Mũi Né Bình Thuận thành một điểm, vì hai địa danh này cách xa nhau hơn 200 cây số và xếp hạng gần chót. Cũng theo nhân vật này, mỗi tỉnh có sự quản lý khác nhau, điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội, vị trí địa lý cũng khác nhau, và sự đánh giá của tạp chí National Geographic khi sử dụng ý kiến của các chuyên gia đã không được kiểm chứng. Ðồng thời trong 4 ý kiến đánh giá có 3 của Mũi Né, 1 của Nha Trang nhưng lại dùng chung để bình luận bao quát cho Nha Trang, tạo nên dư luận và hình ảnh xấu đối với địa danh du lịch này.

Theo kết quả xếp hạng các bãi biển mới đây trên thế giới của tạp chí National Geographic, Nha Trang và Mũi Né đạt 43 điểm là cấp độ có vấn đề. Ở cấp độ 6 bị xâm hại có hai bãi biển là Mississippi và Lousiana của Mỹ, do bị thảm hoạ tràn dầu vừa qua. Bãi biển được cao điểm nhất 84 điểm nằm ở cấp độ 1 là Avalon Peninsula thuộc Newfoundland và Labrador Canada. Việc xếp hạng được các chuyên gia dựa trên 6 tiêu chuẩn chính gồm chất lượng môi trường và sinh thái, tính toàn vẹn về văn hoá và xã hội, tình trạng của các toà nhà mang tính lịch sử và các địa điểm khảo cổ, tính hấp dẫn thẩm mỹ, quản lý du lịch và tầm nhìn cho tương lai.(SBTN)

{nl}{nl}