CÔNG NHÂN VIỆT Ở NAM HÀN LO NGẠI VỀ VỤ PHÁO KÍCH

@ 24 November 2010 08:22 AM
Hán Thành - Trong phần tin thế giới tiếp theo, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị tất cả những tin tức liên quan đến việc Bắc Hàn hôm nay đã nã pháo vào một đảo nhỏ của Nam Hàn ở khu vực biên giới giữa hai nước làm hai binh sĩ của miền Nam thiệt mạng. Trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, một số công nhân làm việc tại Nam Hàn đã bày tỏ sự lo ngại và cho rằng hành động của Bắc Hàn lần này rất nghiêm trọng và đa số người Việt làm việc tại đây đang rất hoang mang. Một người nói ở các công xưởng và nhà máy hay tất cả những nơi công cộng, không những người Việt Nam mà người Nam Hàn tất cả đều xem truyền hình để xem tình hình diễn biến như thế nào. Anh cho biết thêm các công xưởng, nhà máy bàn luận rất là xôn xao. Thủ đô của Bình Nhưỡng chỉ cách thủ đô Hán Thành của miền Nam khoảng 100 cây số, còn biên giới chỉ cách mấy chục cây. Hai nước cũng gần nhau và đạn pháo của Bắc Hàn có thể bắn qua trung tâm thủ đô Hán Thành, tức là nếu trong tình trạng chiến tranh thì hỏa tiễn có thể bắn qua thủ đô của Nam Hàn. Một công nhân Việt Nam khác ở Pusan cũng cho hay, các công nhân người Việt tại đây cũng theo dõi sát những căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên vì họ rất quan tâm tới cuộc sống của họ. Hôm nay Cộng sản Việt Nam đã chính thức lên tiếng về vụ bắn đạn pháo trên bán đảo Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết Hà Nội rất quan ngại về vụ này, đồng thời cho biết phản đối bất kỳ hành động quân sự nào làm hại thường dân vô tội. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình. số lượng công nhân Việt Nam được cho là lớn nhất trong số lao động nước ngoài ở Nam Hàn. Hiện chưa có con số chính thức về các công nhân Việt Nam làm việc ở Nam Hàn, nhưng ước tính con số lên tới hàng chục ngàn người. Vào chiều nay Bình Nhưỡng đã lên tiếng cho rằng họ chỉ trả đũa sau khi Nam Hàn đã bắn pháo về phía họ, nhưng sự thực từ phía Nam Hàn cho biết họ đang thực hiện một cuộc thao diễn quân sự và bắn pháo về phía một đảo của Nam Hàn trong vùng mà thôi.(SBTN)