VIỆT NAM CÓ THỂ CÔNG BỐ BÁO CÁO VỀ VINASHIN TRONG THÁNG TỚI

@ 26 November 2010 08:26 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quuyền Cộng sản Việt Nam dự định công bố một báo cáo vào giữa tháng 12 về vai trò của các giới chức nhà nước trong vụ bê bối của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy tức Vinashin. Hãng tin Bloomberg cho hay Nguyễn Tấn Dũng phát biểu bên lề buổi họp Quốc Hội ngày hôm qua rằng báo cáo này sẽ được trình bày trước khi diễn ra cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng. Bloomberg cũng trích nguồn tin của báo chí trong nước cho hay cuộc họp này sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 12 tới đây. Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội ngày hôm qua về khoản nợ khổng lồ của Vinashin, Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận thất bại của nhà nước trong việc để tập đoàn đóng tàu của nhà nước Vinashin đến bên bờ vực phá sản. Họ Nguyễn nói vì công tác giám sát đã không thực sự hiệu quả và chính phủ đã không ngăn chặn được các việc làm sai trái của Vinashin, và thú nhận rằng việc làm của Vinashin đã để lại ỏcác hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó trong một hành động được xem là táo bạo hồi đầu tháng này, Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa-Giáo dục Quốc hội đã yêu cầu điều tra trách nhiệm của các thành viên nhà nước đối với sự thua lỗ của Vinashin và sau đó tiến hành một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm Thủ tướng và các bộ trưởng được cho là dính líu tới vụ bê bối này. Ông này cũng đòi tạm đình chỉ chức vụ của những viên chức cần được điều tra. Tuy nhiên những yêu cầu vừa kể đã bị bác bỏ, và sau đó trang web của nhà nước đã đăng những bài chỉ trích gián tiếp ông này kịch liệt.(SBTN)

{nl}{nl}