16 XÃ Ở MIỀN TRUNG VẪN BỊ CHIA CẮT DO SẠT LỞ NÚI

@ 26 November 2010 08:55 AM
Tin tổng hợp - Ðến ngày hôm nay 16 xã ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh vẫn bị cô lập với bên ngoài, hậu quả của những trận sạt lở núi nghiêm trọng trước đó do mưa lũ kéo dài. Mưa lũ rút hơn một tuần nhưng tại Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường về các xã Trà Quân, Trà Trung, Trà Thanh, Trà Khê, Trà Xinh, Trà Thọ của huyện miền núi Tây Trà vẫn bị cô lập. Ở nhiều đường, hàng chục ngàn thước khối đất đá chắn ngang gần như toàn bộ lối di chuyển. Hơn 450 người ở xã Trà Trung đã bị cô lập hoàn toàn 7 ngày qua. Trụ điện bị gãy, dây cáp điện thoại hỏng đến nay chưa sửa được. Sinh hoạt của người dân nơi đây rất khó khăn.

Giao thông từ trung tâm huyện đi xã Sơn Long, Sơn Liên, huyện Sơn Tây đến nay vẫn bị tắc nghẽn. Ðường nối huyện vào các xã đang sửa chữa, cho nên khi mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở bùn đất từ trên các sườn núi chảy tràn xuống với khối lượng lớn và chắn ngang đường. Tại Quảng Nam, nhiều đường về 7 xã vùng cao huyện Nam Trà My chưa lưu thông được, do khối lượng đất đá quá án ngữ quá nhiều. Người dân lo lắng tình trạng sạt lở xảy ra dưới thung lũng ngọn núi khu vực thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My đe dọa có thể sập bất cứ lúc nào. Tại Bình Ðịnh, mưa lớn kéo dài gây sạt lở 3 cây số ở khu vực Dốc Dài, trên tuyến đường độc đạo từ thị trấn Vân Canh về xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Hơn 100 gia đình người dân ở xã vùng cao này bị cô lập hoàn toàn trong 2 tuần qua.(SBTN)