PHÁT GIÁC HƠN 1000 NẠN NHÂN BUÔN NGƯỜI Ở VIỆT NAM

@ 28 November 2010 07:29 AM
Tin Hà Nội - Giới hữu trách Cộng sản Việt Nam khoe rằng đã phát giác hơn 1200 nạn nhân buôn người trong một chiến dịch truy quét kéo dài hai tháng. Hãng tin DPA dẫn lời một giới chức từ Bộ Công an cho hay rằng tình hình buôn bán người ở Việt Nam chưa được cải thiện, và tại một số nơi rất phức tạp. Theo nguồn tin này, trong chiến dịch truy quét từ giữa tháng Tám tới giữa tháng 10, cảnh sát đã phát giác hơn 1200 người bị mua bán, trong đó phần lớn là phụ nữ. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 221 nghi phạm, truy tố 137 người và cứu thoát 77 nạn nhân.

DPA dẫn lời cảnh sát cho biết nhiều kẻ buôn bán người đã tích cực sử dụng Internet để lừa đảo các cô gái trẻ. Thống kê chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam cho rằng đã có gần 7000 phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã bị đưa lậu ra ngoại quốc kể từ năm 2005, mặc dù con số thật sự ở ngoài được tiên đoán là cao gấp 10 lần. Các nạn nhân kể cả nam lẫn nữ và các em gái bị đưa sang lao động hoặc hành nghề mại dâm ở các nước như Trung Cộng, Cam Bốt, Thái Lan hay Ðài Loan.(SBTN)

{nl}{nl}